Thỏa thuận khoáng sản mới: Mỹ đòi hỏi thêm gì mà khiến Ukraine lo lắng?

(CLO) Một đề xuất mới của Mỹ về thỏa thuận khoáng sản với Ukraine đã thay đổi đáng kể các điều khoản để có lợi hơn cho Washington và vẫn không cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev, theo phía Ukraine cho biết.

Tổng thống Ukaine Volodymyr Zelenskyy cho biết đề xuất mới cho phép Mỹ tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Ukraine khác đáng kể so với dự thảo trước đó do Washington đề xuất, theo hãng thông tấn Interfax-Ukraine đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng đề xuất đã được chính thức đệ trình lên văn phòng của ông sẽ được so sánh với các kế hoạch trước đó đã chia sẻ với Phó Thủ tướng Yuliia Svyrydenko trong các cuộc đàm phán song phương với các quan chức Hoa Kỳ.

“Khung thỏa thuận đã thay đổi. Chúng ta hãy nghiên cứu khung này, rồi chúng ta có thể nói chuyện”, ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev.

thoa thuan khoang san moi my doi hoi them gi ma khien ukraine lo lang hinh 1

Tổng thống Ukaine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/Zelenskyy

Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới như Bloomberg, Reuters và FT đã tiết lộ những thông tin chi tiết mới về phiên bản mới nhất của thỏa thuận mà Nhà Trắng đưa ra, bao gồm các điều khoản cho phép Mỹ giành quyền kiểm soát chưa từng có đối với các nguồn tài nguyên của Ukraine thông qua một quỹ đầu tư chung.

Theo dự thảo, hội đồng quản trị của quỹ sẽ bao gồm năm thành viên: ba người do Hoa Kỳ bổ nhiệm và hai người do Ukraine bổ nhiệm. Trên thực tế, điều này sẽ trao cho Washington quyền phủ quyết hiệu quả đối với các quyết định quan trọng liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên mới.

Đường bộ, đường sắt, cảng, mỏ, dầu khí và khai thác các khoáng sản quan trọng đều nằm trong phạm vi của cơ cấu mới.

Ukraine sẽ có nghĩa vụ phải trình tất cả các dự án mới lên quỹ để xem xét "sớm nhất có thể", theo Bloomberg đưa tin. Nếu dự án bị từ chối, Ukraine sẽ không thể cung cấp cho các bên khác với các điều kiện "tốt hơn đáng kể".

Ngoài ra, Mỹ sẽ có quyền thu được toàn bộ lợi nhuận từ quỹ và lợi nhuận hàng năm là 4% cho đến khi viện trợ quân sự và tài chính đã cung cấp cho Ukraine được thu hồi đầy đủ. Viện Kinh tế Thế giới Kiel ước tính sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trị giá 114 tỷ euro kể từ khi nước này xung đột với Nga vào năm 2022.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng cho biết Kiev sẽ không công nhận khoản viện trợ quân sự đã được Hoa Kỳ chấp thuận trước đó cho đất nước ông là khoản vay cần phải trả lại. “Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, nhưng đây không phải là khoản tín dụng và chúng tôi sẽ không cho phép nó được coi như vậy”, ông nói.

Theo Svitlana Taran, một nhà phân tích chính sách tại Trung tâm Chính sách Châu Âu (EPC), đánh giá: "Các điều khoản đã thỏa thuận trong các phiên bản trước đã cân bằng với lợi ích của Ukraine. Bây giờ, nó lại mất cân bằng theo hướng có lợi cho Hoa Kỳ".

Tuy nhiên, ông Trump đã nói rằng một thỏa thuận khoáng sản sẽ giúp đảm bảo một thỏa thuận hòa bình bằng cách trao cho Hoa Kỳ một cổ phần tài chính trong tương lai của Ukraine. Ông cũng coi đó là cách của Mỹ để kiếm lại một số trong hàng trăm tỷ đô la mà họ đã trao cho Ukraine dưới dạng viện trợ tài chính và quân sự trong 3 năm chiến sự vừa qua.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia James Hewitt cho biết: "Thỏa thuận khoáng sản này mang đến cho Ukraine cơ hội hình thành mối quan hệ kinh tế lâu dài với Hoa Kỳ, đây chính là nền tảng cho an ninh và hòa bình lâu dài".

Hoàng Hải (theo Interfax, WP, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: