Hội nghị Paris: Châu Âu vẫn quyết cấm vận Nga, cân nhắc đưa quân đến Ukraine

(CLO) Các nước châu Âu đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Paris vào thứ Năm (27/3) rằng sẽ tăng cường thay vì dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga. Thậm chí, Vương quốc Anh và Pháp còn phác thảo kế hoạch gửi quân đội tới Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp của các đồng minh châu Âu của Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong nỗ lực mới nhất để thể hiện sự thống nhất, sau khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách với cuộc xung đột Nga - Ukraine, từ việc ủng hộ Kiev quyết chiến sang hòa đàm.

Điều này khiến các nước châu Âu lo lắng cho an ninh của mình và tiến hành cuộc họp bất thường nói trên. Tuy nhiên, cuộc họp của hơn hai chục nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ châu Âu vẫn cho thấy những khác biệt trong khối, khi không phải tất cả các bên đều ký vào kế hoạch triển khai quân đội sau chiến tranh của Pháp-Anh.

hoi nghi paris chau au van quyet cam van nga can nhac dua quan den ukraine hinh 1

Các lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị an ninh Ukraine tại Paris, Pháp. Ảnh: X/Zelenskyy

Có vẻ như các nước châu Âu đã có sự đồng thuận xung quanh bàn đàm phán tại Điện Elysee rằng họ vẫn ủng hộ Ukraine tiếp tục chiến đấu, đồng ý về việc các lệnh cấm vận áp đặt đối với Nga không nên bị suy yếu mà phải được tăng cường.

"Đã có sự rõ ràng hoàn toàn rằng bây giờ không phải là thời điểm để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, hoàn toàn ngược lại - những gì chúng tôi thảo luận là làm thế nào chúng ta có thể tăng cường các lệnh trừng phạt để hỗ trợ sáng kiến của Hoa Kỳ nhằm đưa Nga vào bàn đàm phán", Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu cùng với ông Zelenskyy.

Trong một cuộc họp báo riêng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" và "không có ý nghĩa gì" nếu không có lệnh ngừng bắn.

X

Video Tổng thống Ukrane Voloydymyr Zelenskyy và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao đổi và hội đàm. Nguồn: X/Zelenskyy

Ngoài việc tăng cường sức mạnh quân sự cho Kiev, châu Âu còn đang tính tới việc triển khai quân đội của mình đến Ukraine. Ông Macron cho biết sau hội nghị rằng Pháp và Vương quốc Anh đang dẫn đầu các nỗ lực để gửi một "lực lượng trấn an" đến Ukraine sau khi bất kỳ cuộc giao tranh nào kết thúc.

"Hôm nay chưa có sự nhất trí, nhưng chúng ta không cần sự nhất trí để làm điều này", ông nói thêm và cho biết một phái đoàn Pháp-Anh sẽ đến Ukraine trong những ngày tới để đàm phán.

Dẫu vậy, ông Macron nhấn mạnh rằng các thành viên của lực lượng đó sẽ không được triển khai ở tuyến đầu hoặc bất kỳ loại thay thế nào cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, không phải tất cả các đồng minh châu Âu của Ukraine đều sẽ được đại diện trong lực lượng, với một số quốc gia "không có năng lực" và một số miễn cưỡng do "bối cảnh chính trị".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người từ lâu đã nêu rõ những nghi ngờ của mình về kế hoạch triển khai quân đội, đã nhấn mạnh lại việc Ý từ chối gửi quân đội đến Ukraine theo bất kỳ kế hoạch nào.

Hội nghị an ninh ở Paris diễn ra sau khi Mỹ đã tiến hành các cuộc hội đàm riêng biệt với Nga và Ukraine để hướng tới hòa bình, gồm 2 vòng đàm phán tại Ả Rập Xê Út gần đây. Theo đó, với sự trung gian của Mỹ, Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau và dừng tấn công ở Biển Đen.

Hoàng Hải (theo France24, AFP, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: