Thỏa thuận ngừng bắn giúp tăng hy vọng cứu trợ nhân đạo ở Sudan

(CLO) Người dân Sudan vẫn nghe thấy âm thanh đụng độ giữa 2 phe phái giao tranh ở Thủ đô Khartoum của Sudan vào Chủ nhật (21/5), sau một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần do Ả Rập Xê Út và Mỹ làm trung gian đã được các bên ký kết trước đó.

Tuy nhiên, thỏa thuận được ký kết vào thứ Bảy giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) sau các cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út sẽ có cơ chế giám sát được quốc tế hỗ trợ. Thoả thuận này sẽ có hiệu lực từ tối thứ Hai và được kỳ vọng sẽ cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo đến người dân ở khu vực giao tranh.

thoa thuan ngung ban giup tang hy vong cuu tro nhan dao o sudan hinh 1

Các quan chức chứng kiến đại diện của quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh ký thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày ở Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 20 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các thông báo ngừng bắn lặp đi lặp lại kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 đã không ngăn được giao tranh, nhưng thỏa thuận Jeddah đánh dấu lần đầu tiên các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán.

Các nhà phân tích nói rằng không rõ liệu chỉ huy quân đội Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, hay chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo, còn được gọi là Hemedti, có thực thi lệnh ngừng bắn trên thực tế hay không. Cả hai chỉ huy này trước đó đều cho biết họ đều muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến và đều không đến Jeddah tham dự lễ ký kết.

Quân đội Sudan và RSF đã tái khẳng định cam kết ngừng bắn trong các tuyên bố vào Chủ nhật, ngay cả khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Các nhân chứng đã báo cáo các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở trung tâm và phía Nam Khartoum vào sáng Chủ nhật, sau đó là các cuộc không kích và hỏa lực phòng không vào cuối ngày ở phía Đông Khartoum và Omdurman.

Kể từ khi chiến sự bắt đầu, 1,1 triệu người đã rời bỏ nhà cửa, di chuyển trong nội địa Sudan hoặc sang các nước láng giềng, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ gây bất ổn cho khu vực.

Những người vẫn còn ở Khartoum đang phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh cướp bóc hàng loạt, sự sụp đổ của các dịch vụ y tế và nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, điện và nước đang cạn kiệt.

Safaa Ibrahim, một cư dân 35 tuổi ở Khartoum, nói rằng cô hy vọng thỏa thuận này có thể chấm dứt xung đột. "Chúng tôi mệt mỏi với cuộc chiến này. Chúng tôi bị đuổi khỏi nhà, và gia đình phải sống rải rác giữa các thị trấn ở Sudan và Ai Cập", cô nói.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, tình trạng bất ổn đã bùng phát ở các khu vực khác của Sudan, đặc biệt là khu vực phía Tây Darfur. Khoảng 705 người đã thiệt mạng và ít nhất 5.287 người bị thương, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù số người chết thực sự được cho là cao hơn nhiều.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: