Thỏa thuận ngừng bắn Israel và Hezbollah vẫn được duy trì, người dân bắt đầu trở về nhà

(CLO) Lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã được thực hiện vào thứ Tư theo thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Hiện, người dân ở cả hai nước bắt đầu trở về nhà ở khu vực biên giới bị tàn phá sau 14 tháng giao tranh.

Thỏa thuận, một thành tựu ngoại giao hiếm hoi trong một khu vực bị tàn phá bởi xung đột, đã tạm chấm dứt cuộc đối đầu đẫm máu nhất giữa Israel và nhóm chiến binh ở Lebanon trong nhiều năm. Nhưng Israel vẫn đang chiến đấu với nhóm chiến binh Hamas của Palestine ở Dải Gaza .

Những chiếc ô tô và xe tải chất đầy nệm, va li và thậm chí cả đồ đạc đổ về thành phố cảng Tyre của Lebanon bị đánh bom dữ dội, hướng về phía nam, chở theo một số trong khoảng 1,4 triệu người được cho là đã phải sơ tán vì cuộc xung đột.

thoa thuan ngung ban israel va hezbollah van duoc duy tri nguoi dan bat dau tro ve nha hinh 1

Trong tuyên bố đầu tiên của trung tâm hoạt động Hezbollah kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, nhóm này không đề cập trực tiếp đến lệnh ngừng bắn và tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cự.

Hezbollah cho biết các chiến binh của họ "vẫn được trang bị đầy đủ để đối phó với các tham vọng và cuộc tấn công của kẻ thù Israel". Lực lượng của họ sẽ theo dõi việc Israel rút quân khỏi Lebanon "với đôi tay sẵn sàng".

Nhóm này đã bị suy yếu do thương vong và vụ ám sát nhà lãnh đạo Sayyed Hassan Nasrallah do Israel thực hiện. Theo Bộ Y tế Lebanon, xung đột đã khiến ít nhất 3.768 người ở Lebanon thiệt mạng kể từ khi bùng phát bởi cuộc chiến ở Gaza vào năm ngoái.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết lệnh ngừng bắn là "tia hy vọng đầu tiên" sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Iran hoan nghênh lệnh ngừng bắn và hy vọng nó sẽ là lâu dài.

Tại ngôi làng Zibqin ở phía nam Lebanon, Asya Atwi đã trở về ngôi nhà đổ nát của mình cùng chồng và con gái. "Điều quan trọng là chúng tôi đã trở lại, chống lại ý muốn của Israel và chống lại ý muốn của tất cả kẻ thù", bà nói. "Chúng tôi đã trở về quê hương và chúng tôi sẽ ngủ trên đống đổ nát".

Zahi Hijazi, 67 tuổi, đã tận dụng lệnh ngừng bắn để đến thăm căn hộ bị hư hại của mình ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, một thành trì của Hezbollah mà Israel đã ném bom dữ dội. "Tiền tiết kiệm cả đời của chúng tôi... tất cả đã bị tàn phá", ông nói.

thoa thuan ngung ban israel va hezbollah van duoc duy tri nguoi dan bat dau tro ve nha hinh 2

Đoàn xe của người dân lần lượt kéo về sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào sáng ngày 27/11. Ảnh: Reuters

Israel cho biết mục tiêu quân sự của họ ở Lebanon là đảm bảo sự trở về an toàn cho khoảng 60.000 người Israel đã chạy trốn khỏi các cộng đồng dọc biên giới phía bắc khi Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa vào họ để ủng hộ Hamas ở Gaza vào tháng 10 năm 2023.

Asor Gal'it, trở về thị trấn biên giới Metula của Israel sau 14 tháng, cho biết hôm thứ Tư rằng cô đã nghe thấy một số tiếng súng khi về đến nhà. "Chúng tôi hơi lo sợ, nhưng chúng tôi tin tưởng vào quân đội của mình và hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy hy vọng điều tốt nhất", cô nói.

Tại một cộng đồng biên giới khác của Israel, Amichay Biton đã khảo sát đống đổ nát của ngôi nhà cha mẹ mình. "Không có gì cả. Sự hủy diệt hoàn toàn, đó là những gì có ở đó", anh nói.

Theo các điều khoản ngừng bắn, quân đội Lebanon được giao nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn. Lực lượng Israel có thể ở lại Lebanon trong 60 ngày. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội không cho phép người dân quay trở lại các ngôi làng gần biên giới.

Quân đội Lebanon kêu gọi người dân trở về không nên đến gần những khu vực có lực lượng Israel vì sự an toàn của chính họ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết Israel sẽ thực thi lệnh ngừng bắn một cách quyết liệt.

Hoàng Anh (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: