Lệnh ngừng bắn với Hezbollah do Mỹ đề xuất sẽ được Israel chấp thuận?

(CLO) Ngày 26/11, một quan chức cấp cao của Israel cho biết nước này có vẻ sẽ chấp thuận kế hoạch ngừng bắn với lực lượng Hezbollah do Mỹ đưa ra.

Quan chức này cho biết, nội các an ninh Israel dự kiến ​​sẽ họp vào cuối ngày 26/11 để thảo luận và có thể sẽ phê duyệt văn bản này tại cuộc họp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì. Điều này sẽ mở đường cho thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất.

Tại Washington, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết hôm 25/11 rằng "Chúng tôi đã gần đạt được" nhưng "sẽ không có gì được thực hiện cho đến khi mọi thứ được hoàn tất". Trong khi đó, Phủ Tổng thống Pháp cho biết các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã đạt được tiến triển đáng kể.

lenh ngung ban voi hezbollah do my de xuat se duoc israel chap thuan hinh 1

Những tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Israel

Thỏa thuận yêu cầu quân đội Israel rút khỏi miền nam Lebanon và quân đội Lebanon triển khai trong khu vực trong vòng 60 ngày, các quan chức cho biết. Hezbollah sẽ chấm dứt sự hiện diện vũ trang của mình dọc theo biên giới phía nam sông Litani.

Đề xuất này đã giành được sự chấp thuận tại Beirut, nơi Phó Chủ tịch Quốc hội Lebanon Elias Bou Saab cho biết không còn trở ngại nghiêm trọng nào đối với đề xuất, trừ khi ông Netanyahu thay đổi quyết định.

Một dự luật tái thiết khổng lồ đang chờ đợi Lebanon, quốc gia đang thiếu tiền với hơn 1 triệu người phải di dời và nhiều người trở thành vô gia cư khi mùa đông đến gần. Tại Israel, lệnh ngừng bắn sẽ mở đường cho 60.000 người trở về nhà ở phía bắc, nơi họ đã sơ tán khi Hezbollah bắt đầu bắn rocket để hỗ trợ cho đồng minh Hamas của Palestine một ngày sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

"Về lệnh ngừng bắn, tôi nghĩ nó sẽ được thực hiện. Cả hai bên đều đã mệt mỏi rồi", Selim Ayoub, một thợ máy 37 tuổi đến từ vùng ngoại ô phía nam Beirut cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 ở Ý vào ngày 26/11, người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Josep Borrell đã thúc giục chính phủ Israel ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất ở Lebanon, nói rằng thỏa thuận có đầy đủ các đảm bảo an ninh cần thiết cho Israel.

"Chúng ta hãy hy vọng rằng hôm nay ông Netanyahu sẽ chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Pháp đề xuất. Không còn lý do gì nữa. Không còn yêu cầu bổ sung nào nữa", ông Borrell nói, đồng thời chỉ trích các bộ trưởng Israel theo đường lối cứng rắn đã lên tiếng phản đối thỏa thuận này.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: