Thỏa thuận thiên nhiên của LHQ yêu cầu các nước giàu viện trợ 30 tỷ USD

(CLO) Các quốc gia tại cuộc họp của Liên hợp quốc về đa dạng sinh học ở Montreal vào Chủ nhật (18/12) đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận nhằm bảo vệ 30% hành tinh vào năm 2030 và dành 30 tỷ USD viện trợ hàng năm cho các nước đang phát triển để cứu hệ sinh thái của họ.

Các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm ký kết một “hiệp ước hòa bình vì thiên nhiên” đã lên đến đỉnh điểm khi Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Huang Runqiu, Bộ trưởng môi trường của Trung Quốc, trình bày một văn bản thỏa thuận được chờ đợi từ lâu và được nhiều bên hoan nghênh.

thoa thuan thien nhien cua lhq yeu cau cac nuoc giau vien tro 30 ty usd hinh 1

Khung cảnh bên ngoài Hội nghị Tthượng đỉnh đa dạng sinh học COP15 của Liên Hợp Quốc tại Palais de Congres, Montreal, Canada. Ảnh: Reuters

Kế hoạch hành động trong thập kỷ tới nhằm đẩy lùi sự phá hủy môi trường sống, ô nhiễm và khủng hoảng khí hậu mà các nhà khoa học cho rằng đe dọa tuyệt chủng hàng triệu loài thực vật và động vật đã được đề ra.

Thoả thuận kêu gọi các nước giàu tăng viện trợ tài chính cho các nước đang phát triển lên 20 tỷ đô la Mỹ hàng năm vào năm 2025, và tăng lên 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm kể từ năm 2030, đồng thời đảm bảo 30% diện tích đất và biển được bảo tồn và quản lý hiệu quả vào cuối thập kỷ này.

"Sáu tháng trước, chúng tôi thậm chí còn không biết liệu chúng tôi có tổ chức COP năm nay hay không, chứ đừng nói đến khoảnh khắc hội nghị Paris dành cho đa dạng sinh học, và đó thực sự là điều tôi nghĩ chúng ta đang hướng tới”, Bộ trưởng Môi trường Canada Steven Guilbeault cho biết trong một bài phát biểu hào hứng.

Nhưng ủy viên châu Âu về môi trường Virginijus Sinkevicius đã đưa ra một lưu ý thận trọng hơn, báo hiệu rằng các số liệu tài trợ đang được thảo luận có thể có vấn đề. “Nếu chúng ta có các quốc gia khác cam kết cùng thực hiện các mục tiêu đó, chẳng hạn như Trung Quốc, tôi nghĩ điều đó có thể trở thành hiện thực", Sinkevicius nói.

Bộ trưởng môi trường Colombia Susana Muhamad cho biết bà “lạc quan rằng các mục tiêu chính đã đạt được” và gọi dự thảo là một “bước tiến quan trọng”.

Brian O'Donnell, thuộc tổ chức Chiến dịch vì Thiên nhiên cho biết: “Văn bản dự thảo đưa ra cam kết lớn nhất về bảo tồn đại dương và đất liền trong lịch sử". Nhưng Georgina Chandler, thuộc Hiệp hội bảo vệ các loài chim Hoàng gia Anh, cho biết bà lo lắng về việc thiếu các “cột mốc” cụ thể để khôi phục hệ sinh thái từ nay đến năm 2050.

Các quốc gia có thu nhập thấp hơn chỉ ra rằng các nước phát triển trở nên giàu có nhờ khai thác tài nguyên thiên nhiên của họ và do đó yêu cầu được trả lương cao để bảo vệ tài nguyên của họ.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: