Hà Nội: Đánh giá, phân hạng OCOP lần 1 cho 40 sản phẩm của huyện Đông Anh

(CLO) Ngày 9/12, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức đánh giá, phân hạng 40 sản phẩm lần 1 của 12 chủ thể trên địa bàn huyện tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022.

Trong buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm sáng nay, Hội đồng đã đánh giá 40 sản phẩm của 12 chủ thể. Trong đó bao gồm: Đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo khô, đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm (Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI); Tượng gỗ mèo con, voi mẹ voi con, lá sen thu, sen ếch... (Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường); Bộ chú tiểu cầm - kì - thi - họa, tháp trầm liên hoa đài, bút nghiên khí quân tử (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng); Rau cải canh, rau ngót, mướp hương... (Hợp tác xã Ba Chữ).

ha noi danh gia phan hang ocop lan 1 cho 40 san pham cua huyen dong anh hinh 1

Quang cảnh Hội nghị đánh giá, phân hạng 40 sản phẩm của 12 chủ thể trên địa bàn huyện Đông Anh tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022.

Ngoài ra còn có các sản phẩm của các chủ thể: Hợp tác xã sản xuất rau sạch Đông Anh; Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất thực phẩm: Tuấn Anh Food; Hộ kinh doanh Tuấn Khanh; Cơ sở sản xuất chay sạch Chúc Hạnh; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Đoài; Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng; Hộ kinh doanh Phạm Văn Vững; Hộ kinh doanh Trần Văn Tân.

ha noi danh gia phan hang ocop lan 1 cho 40 san pham cua huyen dong anh hinh 2

Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Đông Anh lần 1 năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đánh giá cao sự chủ động vào cuộc; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của huyện Đông Anh cũng như của các chủ thể trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022. Ông Ngọ Văn Ngôn thông tin, năm 2022, Hà Nội phấn đấu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của làng nghề, đặc sản vùng miền.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Nguyễn Tuấn Hà, đến nay, toàn huyện có 146 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và nâng cấp, trong đó có 1 sản phẩm đánh giá tiềm năng 5 sao. Riêng nhóm ngành thủ công mỹ nghệ có 34 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 3 sao. Đã có 38 chủ thể có sản phẩm được xếp hạng sao, trong đó có 16 chủ thể là hợp tác xã, 11 chủ thể là hộ kinh doanh, 11 chủ thể là doanh nghiệp.

Có thể thấy, qua 3 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo động lực phát triển khối kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, góp phần giải quyết việc làm, phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương. Chương trình khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy lợi thế từ các làng nghề truyền thống.

Để tiếp tục phát huy lợi thế từ chương trình, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế làng nghề, kinh tế gia đình, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP; Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP được công nhận; Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; Mở rộng hợp tác sản xuất; Thúc đẩy phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản và sản phẩm làng nghề.

Tại buổi đánh giá, các thành viên Hội đồng OCOP Thành phố đã chất vấn và tranh luận rất sôi nổi, bảo đảm chặt chẽ đối với từng sản phẩm, từng chủ thể. Hội đồng đặc biệt chặt chẽ về nguồn gốc nguyên liệu; công nghệ chế biến; hình thức bao bì, chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất… Với mục đích lựa chọn các sản phẩm có chất lượng và tiềm năng phát triển, nhằm thúc đẩy nâng cao giá trị kinh tế cho chủ thể tham gia chương trình.

* Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Tây Hà

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: