Thủ đô của Sudan yên bình hơn sau lệnh ngừng bắn

(CLO) Khartoum đã yên bình hơn vào thứ Bảy khi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày làm giảm các cuộc giao tranh, nhưng cứu trợ nhân đạo vẫn chưa thể tới tay hàng triệu người tại thủ đô của Sudan này.

Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết hồi đầu tuần bởi quân đội Sudan và nhóm bán quân sự mang tên Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho viện trợ nhân đạo và mở đường cho các cuộc đàm phán do Mỹ và Ả rập Xê Út làm trung gian.

thu do cua sudan yen binh hon sau lenh ngung ban hinh 1

Một người dân tị nạn ở Sudan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liên hợp quốc lên án bạo lực tình dục trong chiến sự ở Sudan

Thỏa thuận ngừng bắn giúp tăng hy vọng cứu trợ nhân đạo ở Sudan

Thủ đô Sudan rung chuyển vì không kích, cướp bóc

UNICEF: Hơn 1 triệu liều vắc xin bại liệt bị tiêu hủy ở Sudan

Cuộc xung đột nổ ra vào ngày 15/4 và đã giết chết ít nhất 730 thường dân và khiến 1,3 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa, chạy ra nước ngoài hoặc đến những vùng an toàn hơn trong nước.

Hôm thứ Bảy, các nhân chứng nói rằng Khartoum đã yên bình hơn, mặc dù các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra vào buổi chiều và buổi tối ở các quận phía nam của thành phố và bên kia sông Nile ở phía tây Omdurman, một lối vào chính của thủ đô.

Cả RSF và phía quân đội đều cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn và phá hủy xưởng đúc tiền của nước này. RSF cũng cho biết họ sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn, vốn sẽ kết thúc vào đêm mai.

Những người ở lại Khartoum đang vật lộn vì thiếu điện, nước và mạng điện thoại. Nguồn cung cấp thực phẩm tại khu vực này cũng đang cạn kiệt.

Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ nói rằng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, việc vận chuyển viện trợ và nhân viên tới Khartoum và các khu vực nóng khác vẫn gặp phải cản trở. Nhà kho của họ cũng đã bị cướp phá.

Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ hôm thứ Bảy đã tweet rằng họ đã bắt đầu cung cấp viện trợ lương thực cho người dân ở Khartoum, nhưng nói thêm rằng "việc đảm bảo an toàn, an ninh và khả năng tiếp cận tới người dân là rất quan trọng".

Giao tranh cũng bùng phát ở thành phố Al Fashir, thủ phủ của bang Bắc Darfur. Bên ngoài Khartoum, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là El Geneina, ở biên giới với Chad, nơi đã chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng dân quân.

Đơn vị chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của chính phủ cho biết họ đã nhận được báo cáo về 25 trường hợp hiếp dâm ở Darfur và 24 trường hợp khác ở Khartoum kể từ khi xung đột nổ ra.

Báo cáo cho biết 43 người đàn ông mặc đồng phục RSF đã tiến hành các vụ hiếp dâm tại các khu vực này. RSF đã bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: