Thủ đoạn tinh vi của đường dây thuốc đông y rởm tại TP Hồ Chí Minh

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở trên đường Âu Cơ (TP Hồ Chí Minh), phát hiện nhiều dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Lần theo manh mối này, cơ quan Công an đã mở rộng điều tra, bóc gỡ hàng loạt địa điểm sản xuất, gia công thuốc giả được các đối tượng bố trí tinh vi, ẩn náu sâu trong các khu dân cư.

Tang vật cơ quan công an thu giữ - Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh.
Tang vật cơ quan công an thu giữ - Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tang vật gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, gần 800kg viên nén, viên nang cùng hệ thống máy móc, thiết bị và bao bì in sẵn.

Các xưởng gia công này được tổ chức hoạt động khép kín, từ khâu pha trộn nguyên liệu, đóng gói cho đến khi hoàn thiện thành phẩm.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm trong đường dây này được quảng cáo là “thuốc đông y” nhưng thực chất lại được pha trộn từ các nguyên liệu trôi nổi, không rõ xuất xứ.

Đáng báo động, cơ quan chức năng phát hiện một số mẫu thuốc bị pha trộn thêm Paracetamol - một loại hoạt chất chuyên dùng để giảm đau, hạ sốt. Việc trà trộn tân dược vào mác đông y có thể gây nguy hiểm khôn lường cho người sử dụng nếu dùng kéo dài hoặc sai liều lượng, nhất là khi người bệnh đinh ninh đây là thuốc lành tính.

Hàng nghìn hộp thuốc đông y giả bị thu giữ trong chuyên án vừa được Công an TPHCM ra quyết định khởi tố. Ảnh: Công an
Hàng nghìn hộp thuốc đông y giả bị cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Để đánh lừa người tiêu dùng, nhóm đối tượng đã đầu tư in ấn bao bì, mạo danh xuất xứ ngoại nhập từ Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc)... kèm theo các lời quảng cáo thổi phồng công dụng.

Toàn bộ số sản phẩm này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành nhưng đã được phân phối qua nhiều kênh khác nhau, gây khó khăn cho khâu kiểm soát.

Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án nhằm làm rõ nguồn cung nguyên liệu, truy vết toàn bộ hệ thống phân phối để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: