Thủ lĩnh du kích của Nepal được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới

(CLO) Nhà cựu lãnh đạo thời chiến tại Nepal đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của đất nước vào Chủ nhật (25/12).

Ông Pushpa Kamal Dahal, cựu lãnh đạo của Đảng cộng sản Nepal đã nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa hạ viện mới bầu.

thu linh du kich cua nepal duoc bo nhiem lam thu tuong moi hinh 1

Một phụ nữ kiểm phiếu ở Nepal. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Người dân Nepal đi bỏ phiếu tìm kiếm sự ổn định

Nepal tăng gần gấp ba số lượng hổ hoang dã kể từ năm 2009

Tại sao bay ở Nepal lại nguy hiểm?

Nepal tìm thấy gần như tất cả nạn nhân trong vụ rơi máy bay

Cuộc bầu cử ngày 20/11 đã khiến liên minh cầm quyền của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba mất thế đa số. Tuy nhiên, đảng của ông Deuba vẫn là đảng lớn nhất trong Quốc hội.

Trong khi đó, đảng Maoist của ông Dahal đã thành lập một liên minh với Đảng Cộng sản Nepal (UML) cùng với sáu đảng khác. Đảng Maoist và UML từng là một đảng trước khi chia tách.

Ông Dahal sẽ chỉ dẫn dắt Chính phủ trong nửa nhiệm kỳ, truyền thông địa phương cho biết. Ông sẽ từ chức vào năm 2025 và sẽ được thay thế bởi một nhà lãnh đạo của UML như một phần của thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Được biết đến với biệt danh Prachanda, ông Dahal đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của những người cộng sản từ năm 1996 đến năm 2006. 10 năm xung đột đã khiến hơn 17.000 người thiệt mạng và cuối cùng dẫn đến sự bãi bỏ chế độ quân chủ của đất nước.

Năm 2006, phiến quân đã từ bỏ cuộc nổi dậy vũ trang và tham gia tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc hỗ trợ, trở thành một đảng chính trị sau đó lên nắm quyền thông qua cuộc bầu cử Quốc hội năm 2008.

Ông Dahal từng giữ chức Thủ tướng trong một thời gian ngắn, nhưng đã từ chức một năm sau đó sau những bất đồng với Tổng thống. Ông cùng từng làm Thủ tướng từ năm 2016 đến năm 2017.

Trước cuộc bầu cử tháng 11, ông Dahal nói với hãng thông tấn Associated Press trong một cuộc phỏng vấn rằng mục tiêu chính của ông là mang lại cho đất nước một Chính phủ ổn định sẽ hoàn thành đủ nhiệm kỳ 5 năm.

Kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ 239 năm tuổi vào năm 2008, Nepal đã trải qua 10 lần thay đổi Chính phủ. Không có Chính phủ nào hoàn thành được hết nhiệm kỳ của mình.

Lạm phát của đất nước hiện ở mức cao nhất trong sáu năm, vượt quá 8% khi dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt. Đất nước này cũng đang gia tăng sự phụ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa cơ bản.

Bất đồng giữa các bên cũng đang tác động đến sự phát triển kinh tế. Họ cũng đã trì hoãn quá trình soạn thảo hiến pháp. Bản thân ông Dahal được cho là đã góp phần vào sự bất ổn chính trị, khi liên tục đổi phe.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017, ông Dahal đã liên minh với UML trước khi bất hòa với lãnh đạo đảng Khadga Prasad Oli về việc ai sẽ tiếp tục lãnh đạo Chính phủ.

Ông Dahal rời khỏi liên minh và chuyển sang đảng Quốc hội Nepal, thành lập một liên minh mới với cựu Thủ tướng Deuba.

Tuy nhiên, ông lại tiếp tục đổi phe trong cuộc bầu cử vừa rồi sau những bất đồng về việc ai sẽ nắm quyền.

Hoàng Nam (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: