Trung Quốc ngừng công bố số ca mắc COVID hàng ngày

(CLO) Trung Quốc đã ngừng công bố số ca mắc COVID-19 hàng ngày từ Chủ nhật (25/12), do số liệu này không còn phản ánh đúng thực trạng bùng phát các ca nhiễm mới sau khi các biện pháp kiểm dịch được nới lỏng.

“Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ không công bố thông tin về đại dịch hàng ngày”, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc (NHC) cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào Chủ nhật và nói thêm rằng “Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) sẽ công bố thông tin liên quan về đại dịch để tham khảo và nghiên cứu”.

trung quoc ngung cong bo so ca mac covid hang ngay hinh 1

Số người nhiễm COVID tại Trung Quốc đang gia tăng sau khi các hạn chế COVID được nới lỏng. Ảnh: Reuters

NHC đã công bố số liệu hàng ngày về các ca nhiễm COVID-19 kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2020 - trong đợt bùng phát virus corona đầu tiên của Trung Quốc tại thành phố Vũ Hán, ở miền Trung nước này.

Các bản công bố hàng ngày đóng vai trò là tài liệu tham khảo có thẩm quyền về quy mô bùng phát theo chính sách không COVID nghiêm ngặt trước đây của Trung Quốc, với thông tin chi tiết về các ca nhiễm bệnh và số người tử vong.

Tuy nhiên, các số liệu này đã không còn nhiều giá trị kể từ khi việc xét nghiệm bắt buộc bị hủy bỏ như một phần của việc Trung Quốc nới lỏng một số biện pháp kiểm dịch COVID vào đầu tháng này.

Trung Quốc đã báo cáo 4.128 ca nhiễm mới và không có trường hợp tử vong mới vào thứ Bảy vừa rồi. Theo định nghĩa của Trung Quốc, tử vong do COVID-19 chỉ tính những người chết vì suy hô hấp do virus corona gây ra.

Khi tình trạng số ca nhiễm gia tăng, nhiều thành phố đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau và bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên. Nhu cầu sử dụng máy oxy tại nhà đang tăng cao khiến các bệnh viện quá tải.

Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, một trung tâm sản xuất lớn, đang tuyển dụng tình nguyện viên để hỗ trợ cho các trung tâm cứu thương trước nhu cầu hỗ trợ y tế ngày càng tăng.

Chính quyền Chiết Giang ước tính hôm Chủ nhật vừa rồi rằng số ca nhiễm mới hàng ngày ở tỉnh này đã vượt quá 1 triệu ca và dự kiến sẽ đạt mức cao nhất là 2 triệu vào khoảng ngày lễ mùng 1 tháng 1 trước khi bắt đầu giảm bớt vào Tết Nguyên đán.

Hai thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông và Đông Quản gần Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông cũng đã đưa ra ước tính tương ứng lên tới 500.000 ca nhiễm hàng ngày.

Tỉnh Vân Nam phía Tây Nam đã hạn chế mua thuốc giảm đau mỗi người mua một hộp và bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở mức sáu đơn vị mỗi tuần, để giảm bớt tình trạng thiếu hụt và giảm tích trữ không cần thiết.

Các quan chức y tế công cộng của Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ đợt bùng phát này sẽ lây lan nhanh đến các thành phố cấp thấp hơn và các vùng nông thôn, khi mọi người đi du lịch và trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán tới.

Hoàng Anh (theo SCMP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: