Thủ lĩnh Houthi dọa tấn công tàu chiến Mỹ

(CLO) Thủ lĩnh Abdel-Malek al-Houthi của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen hôm thứ Tư (20/12) đã cảnh báo rằng họ sẽ tấn công các tàu chiến của Mỹ nếu bị nhắm mục tiêu.

Mỹ trong tuần này đã thành lập một lực lượng đa quốc gia để chống lại các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Lực lượng Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Yemen sau nhiều năm chiến tranh, từ tháng trước đã liên tục tấn công các tàu quốc tế đi qua Biển Đỏ.

thu linh houthi doa tan cong tau chien my hinh 1

Các chiến binh Houthi diễu hành trong một cuộc duyệt binh ở Sanaa, Yemen vào ngày 2 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Sáng kiến ​​an ninh do Mỹ dẫn đầu sẽ có 11 quốc gia, chủ yếu là NATO, tuần tra Biển Đỏ để ngăn chặn và đáp trả các cuộc tấn công của Houthi trong tương lai. Các cuộc tấn công của Houthi đã dẫn đến việc các tuyến vận chuyển lớn trên toàn cầu phải định tuyến lại quanh châu Phi.

Thủ lĩnh của lực lượng Houthi, Abdel-Malek al-Houthi, nói: “Chúng tôi sẽ không đứng yên nếu người Mỹ muốn leo thang hơn nữa và thực hiện hành động dại dột bằng cách nhắm mục tiêu vào đất nước của chúng tôi hoặc tiến hành chiến tranh chống lại nước này”.

Cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ phát sinh từ sau cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas ở Gaza.

Các nhóm phiến quân Houthi và Hezbollah của Lebanon đã bắn tên lửa vào Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong khi đó, người Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công vào Biển Đỏ, đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu đang hướng tới Israel và cảnh báo các công ty vận tải biển không được giao dịch với các cảng của Israel.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn tuyến đường thương mại quan trọng nối châu Âu và Bắc Mỹ với châu Á thông qua kênh đào Suez và khiến chi phí vận chuyển container tăng mạnh khi các công ty tìm cách vận chuyển hàng hóa của họ qua các tuyến đường thay thế, thường có hành trình dài hơn.

Được đặt tên là "Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng",  Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha, cùng với Mỹ, sẽ tiến hành tuần tra chung ở phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden liền kề.

Thủ lĩnh al-Houthi nói: “Chừng nào người Mỹ còn muốn tham gia một cuộc chiến trực tiếp với chúng tôi, họ nên biết rằng chúng tôi không phải là những người sợ họ và họ đang đối mặt với cả một dân tộc”.

Ông này cũng cảnh báo rằng Mỹ không nên gửi binh sĩ đến Yemen, nói rằng họ sẽ "đối mặt với điều gì đó khắc nghiệt hơn những gì họ phải đối mặt ở Afghanistan...".

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: