Thủ tướng Anh vẫn hy vọng phép màu trong cuộc bỏ phiếu Brexit thứ 3

Thứ tư, 27/03/2019 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có cuộc làm việc với các nhà làm luật thuộc đảng Bảo thủ, nhiều khả năng đưa ra kế hoạch cụ thể cho việc từ chức như đòn bẩy cuối cùng nhằm thúc đẩy thỏa thuận của mình được thông qua.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Ở thế yếu nhất từ trước tới giờ sau khi Quốc hội bỏ phiếu giành quyền kiểm soát Brexit, Thủ tướng Anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng về một phép màu trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tới. 

Quốc hội có vẻ sẽ thống nhất trong lần bỏ phiếu cuối cùng này, khi bà May để ngỏ khả năng sẽ từ chức để đánh đổi lại thỏa thuận được thông qua, như những gì mà nhiều nhà làm luật đã từng tuyên bố trước đó.

Một nhà làm luật thuộc đảng Bảo thủ cho biết việc bà May quyết định có buổi làm việc với các nhà làm luật vào lúc 17:00 chiều nay, 27/3 cho thấy nhiều khả năng bà sẽ chấp nhận với đề nghị từ chức.

[Các nhà làm luật Anh bỏ phiếu muốn giành quyền kiểm soát Brexit]

Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi khả năng từ chức của bà May, người đã vượt qua ít nhất 2 cuộc đảo chính bất thành, dù trước đó bà từng tuyên bố sẵn sàng đánh đổi.

Dự kiến bà May sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu lần 3 nhằm cứu vãn thỏa thuận mà bà đã đạt được với phía EU, nhưng người phát ngôn của bà cho hay bà chỉ làm điều đó khi có khả năng thắng cuộc.

"Nếu chúng tôi có thể tiến hành và chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, chúng ta có thể rời EU chỉ trong vòng 2 tháng, điều mà Thủ tướng tin tưởng là những gì người dân mong muốn", người phát ngôn của Thủ tướng cho hay.

Phía Liên minh trước đó cũng đồng ý gia hạn cho Anh thêm 2 tuần để tiến hành bỏ phiếu. Trong trường hợp không thể thông qua, Anh cần phải trình lên một kế hoạch mới trước ngày 15/4, và Anh phải rời EU vào ngày 22/5, trước ngày EU tiến hành bỏ phiếu bầu Quốc hội.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h