Thủ tướng Canada nói mối quan hệ cũ với Mỹ 'đã kết thúc'

(CLO) Ngày 28/4, Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Canada đang bước vào kỷ nguyên mới trong quan hệ với Mỹ, sau khi Đảng Tự do của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử nhưng không đạt được thế đa số tại Hạ viện.

Với 167 ghế giành được trong tổng số 343 ghế, Đảng Tự do sẽ phải lập chính phủ thiểu số và dựa vào sự ủng hộ từ các đảng nhỏ hơn để điều hành đất nước.

Phát biểu trước đám đông tại Ottawa, ông Carney khẳng định: “Mối quan hệ cũ của chúng ta với Mỹ – một mối quan hệ dựa trên sự hội nhập ngày càng tăng – đã kết thúc”.

Ông cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu do Mỹ dẫn dắt, vốn giúp Canada phát triển trong nhiều thập kỷ qua, giờ không còn tồn tại. “Tổng thống Trump đang tìm cách nghiền nát chúng ta để Mỹ có thể sở hữu chúng ta. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

untitled(5).png
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: X/MarkJCarney

Kết quả bầu cử lần này cho thấy làn sóng ủng hộ bất ngờ dành cho ông Carney – một gương mặt chính trị mới từng lãnh đạo hai ngân hàng trung ương G7 – giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Những tuyên bố đe dọa áp thuế và thậm chí sát nhập Canada thành “tiểu bang thứ 51” từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump đã góp phần thúc đẩy tâm lý yêu nước và đưa cử tri trung tả quay lại với Đảng Tự do, đặc biệt sau khi cựu Thủ tướng Justin Trudeau từ chức hồi đầu năm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/4, ông Trump viết: “Chúc may mắn cho những người dân vĩ đại của Canada… nếu các bạn trở thành tiểu bang thứ 51, mọi thứ sẽ miễn thuế, kinh tế tăng trưởng gấp 4, quân sự miễn phí”.

Trước đó, ông đe dọa đánh thuế 25% vào ô tô Canada và yêu cầu kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của nước này.

Ông Carney cho biết Canada sẽ cần chi hàng tỷ USD để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đồng thời theo đuổi chính sách thương mại cứng rắn hơn. Trong khi đó, Đảng Bảo thủ do ông Pierre Poilievre lãnh đạo – dù thể hiện sức mạnh đáng kể và giành được nhiều ghế tại vùng Toronto – vẫn không thể vượt qua Đảng Tự do. Ông Poilievre đã thừa nhận thất bại và cam kết sẽ buộc chính phủ mới phải chịu trách nhiệm.

Dù giành chiến thắng, chính quyền của Thủ tướng Carney nhiều khả năng sẽ không tồn tại quá 2 năm rưỡi – khoảng thời gian trung bình của các chính phủ thiểu số ở Canada. Nhưng vào thời điểm hiện tại, ông Carney đang được xem là người có thể lèo lái đất nước qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất trong quan hệ với Mỹ kể từ Thế chiến II.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: