Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2

Tới dự lễ khởi công có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế; cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương và địa phương. 

thu tuong chinh phu du le khoi cong benh vien quoc te trung uong hue 2 hinh 1

Thủ tướng Chính phủ cùng đại biểu các Bộ ngành của Trung ương và địa phương đến dự lễ khởi công.

Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam, được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm thứ 6 (1894). Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện không ngừng lớn mạnh ngày càng hiện đại cùng đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao, tâm huyết với nghề. Là bệnh viện hạng đặc biệt với 3 cơ sở, quy mô trên 5.000 giường bệnh và có trên 4.100 nhân viên. 

Bệnh viện Trung ương Huế hàng năm tiếp nhận gần 1 triệu lượt bệnh nhân trong và ngoài nước đến khám, điều trị; phẫu thuật gần 50.000 ca. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng trong các chuyên ngành, đặc biệt là ghép tạng (gần 2000 ca), trong đó có rất nhiều ca ghép tạng xuyên Việt (đứng đầu cả nước).

Bệnh viện luôn khẳng định “thương hiệu” đầu ngành trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong nước và quốc tế, Bệnh viện đã được Chính phủ và Bộ Y tế chọn là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được nâng cấp qui hoạch trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế. 

thu tuong chinh phu du le khoi cong benh vien quoc te trung uong hue 2 hinh 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Đặc biệt Bệnh viện Trung ương Huế còn có các lợi thế để trở thành một “Trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe” khi hội tụ các yếu tố vô cùng thuận lợi: được Bộ Y tế đánh giá là một trong những Bệnh viện xanh - sạch - đẹp, có chất lượng tốt ở Việt Nam và khu vực; tọa lạc ở thành phố Huế nổi tiếng và thơ mộng, được mệnh danh là Quần thể di sản văn hóa khi có 05 di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; giao thông và phương tiện di chuyển ở Huế thuận lợi, kết nối quốc tế và với nhiều địa phương trong cả nước; Đa dạng hóa các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho du khách trải nghiệm du lịch khám chữa bệnh. Bệnh viện đã góp phần thu hút bệnh nhân người nước ngoài đến du lịch khám chữa bệnh tại Việt Nam và tạo sự tin tưởng để giữ người Việt Nam ở lại trong nước để điều trị.

thu tuong chinh phu du le khoi cong benh vien quoc te trung uong hue 2 hinh 3

Phương tiện tham gia khởi công.

Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế tận dụng các thế mạnh của BVTW Huế về bề dày 130 năm kinh nghiệm, nhân lực y tế chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cơ sở đào tạo và thực hành chuyên nghiệp, các nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn gắn liền với triển khai kỹ thuật cao,… Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế phát triển cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp với các lĩnh vực mũi nhọn, đạt tỉ lệ cao về sự hài lòng của người bệnh với thương hiệu cả nước. Bệnh viện đã tạo ra mô hình mới trong khám chữa bệnh, mô hình đầu tư công thành công của Nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Theo GS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế : "Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trong và ngoài nước, khách du lịch nước ngoài; việc mở rộng Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế là nhu cầu cấp bách, và dự án Bệnh viện Quốc tế TW Huế 2 đã được ra đời. Dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3603/QĐ-BYT với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng phần xây dựng và gần 100 tỷ đồng phần trang thiết bị y tế. Công trình có quy mô đầu tư gồm một tòa nhà 06 tầng nổi và 01 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng 21.000 m2, với đầy đủ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Công trình gồm các phòng mổ Hybrid, hệ thống thận nhân tạo, hệ thống xét nghiệm Full Automation, hệ thống chẩn đoán hình ảnh hoàn chỉnh, PACS, LIS, HIS… kết hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao). Tiến độ từ khi khởi công xây dựng - hoàn thành là 700 ngày". 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao mô hình đầu tư công thành công của Nhà nước trong lĩnh vực y tế, phát triển cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp với các lĩnh vực mũi nhọn, đạt tỉ lệ cao về sự hài lòng của người bệnh, cũng như các thế mạnh về bề dày kinh nghiệm, nhân lực y tế chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cơ sở đào tạo và thực hành chuyên nghiệp, các nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn gắn liền với triển khai kỹ thuật cao, kết hợp với môi trường xanh - sạch - đẹp và chất lượng dịch vụ tại BVTW Huế.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và nỗ lực cao của Bệnh viện Trung ương Huế, các nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn, sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân thành phố Huế, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

thu tuong chinh phu du le khoi cong benh vien quoc te trung uong hue 2 hinh 4

Thủ Tướng Phạm Minh Chính, chào các đại biểu đến dự lễ khởi công.

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2, phối hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 của BVTW Huế, là mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động Máy Xạ trị Gia tốc Tuyến tính Synergy (80 tỷ), Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế Giai đoạn 2 (với quy mô 300 tỷ), cải tạo và mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, tòa nhà Nội – Huyết học lâm sàng... Tập thể CBVC toàn viện phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm “Xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế có thương hiệu quốc tế, là trung tâm y học cao cấp; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đạt chuẩn các Bệnh viện khu vực Đông Nam Á và Quốc tế”, theo tinh thần Nghị quyết 54/năm 2019 của Bộ Chính trị và theo Quyết định số 201 ngày 27-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhằm giảm số người Việt Nam ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Xem thêm

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Chiều 6/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga trong khuôn khổ Chương trình trao đổi chuyên đề đối với cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga năm 2026, tập trung trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đến Việt Nam đã tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 (Quyết định số 487-QĐ/TW). Theo đó, Khung Kiến trúc hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

(CLO) Ngày 6/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Thời gian giải quyết thủ tục công nhận người có công sẽ giảm khoảng 50%

Thời gian giải quyết thủ tục công nhận người có công sẽ giảm khoảng 50%

(CLO) Giảm khoảng 50% thời gian làm thủ tục, bỏ giấy tờ rườm rà và tháo gỡ các điều kiện cứng nhắc khi công nhận liệt sĩ... là những đột phá tại dự thảo Nghị định mới về ưu đãi người có công. Việc thay thế Nghị định 131/2021 sẽ trực tiếp giải quyết các "điểm nghẽn" tồn đọng suốt 5 năm qua.

Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

(CLO) Thay vì những khái niệm vĩ mô, chiến dịch chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang được hiện thực hóa bằng những công cụ "sát sườn" nhất: mã QR thanh toán, phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử hay một vị trí trên bản đồ số. Với chiến lược "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chính quyền TP Đà Nẵng đang kỳ vọng thay đổi toàn diện phương thức vận hành của hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ và hộ kinh doanh ngay trong năm 2026.

Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

(CLO) Với định hướng kiến tạo môi trường số thay vì trực tiếp bán hàng, kênh TikTok "OCOP Hà Nội" và chương trình "Gian hàng số" vừa chính thức được kích hoạt vào ngày 6/10. Sự kiện đánh dấu bước đột phá của Hà Nội trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất làm chủ nền tảng thương mại điện tử khám phá, dùng câu chuyện văn hóa bản địa để kết nối niềm tin và đưa sản phẩm OCOP vươn xa.

Hà Nội tìm đòn bẩy tăng trưởng 2 con số: Biến nhân lực thành 'hạ tầng chiến lược'

Hà Nội tìm đòn bẩy tăng trưởng 2 con số: Biến nhân lực thành 'hạ tầng chiến lược'

(CLO) Hà Nội đặt quyết tâm bứt phá tăng trưởng GRDP hai con số. Đứng trước "khoảng trống kỹ năng" trong các ngành công nghệ cao, thành phố chuyển dịch mạnh mẽ: không chỉ dựa vào vốn hay đất đai, mà coi con người là nguồn lực quyết định và bắt đầu "đặt hàng" nhân tài bằng những bài toán đô thị lớn.

Phát triển vùng dân tộc thiểu số: Không để ai đứng ngoài hành trình đi lên của đất nước

Phát triển vùng dân tộc thiểu số: Không để ai đứng ngoài hành trình đi lên của đất nước

(CLO) Một con đường mới, một ngôi trường khang trang hay một sinh kế bền vững được tạo ra không chỉ là những khoản đầu tư vật chất. Đằng sau đó là cơ hội thoát nghèo của một gia đình, tương lai của một đứa trẻ và sinh kế của cả cộng đồng. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, suy cho cùng, chính là câu chuyện kiến tạo sự công bằng để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

 Đóng cửa chợ Kim Liên: Đưa tiểu thương lên ‘chợ số’ và bố trí điểm bán lân cận

Đóng cửa chợ Kim Liên: Đưa tiểu thương lên ‘chợ số’ và bố trí điểm bán lân cận

(CLO) Nhằm ổn định thu nhập cho người dân sau khi chợ Kim Liên buộc dừng hoạt động do vi phạm quy định PCCC, chính quyền địa phương đã kết nối quầy bán tạm tại các chợ lân cận theo giá niêm yết, đồng thời thành lập trang bán hàng trực tuyến "Chợ số" 24/7 hỗ trợ tiểu thương trước thời điểm chợ mới hoàn thành vào quý III/2027.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội thế nào?

Người từ 75 tuổi không có lương hưu làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội thế nào?

(CLO) Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới. Người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp 540.000 đồng mỗi tháng.

Đề xuất mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Đề xuất mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

(CLO) Dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện đề xuất tăng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng. Quy định mới tập trung siết chặt kỷ luật an toàn bay, đặc biệt mạnh tay với các vi phạm về nồng độ cồn, bay flycam trái phép và cập nhật thủ tục xử phạt trực tuyến.

Cỡ chữ bài viết: