Thỏa thuận thành lập nội các thiểu số giúp bà Frederiksen có nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba liên tiếp, khép lại nhiều tháng bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử ngày 24/3, khi có tới 12 đảng giành được ghế trong Quốc hội Đan Mạch.
Phát biểu với báo giới sau khi yết kiến Quốc vương Đan Mạch, bà Frederiksen nói: “Tôi đã tới gặp Đức Vua và thông báo rằng một chính phủ có thể được thành lập sau thời gian dài đàm phán.”
Trong cuộc bầu cử tháng 3, liên minh trung dung do bà Frederiksen lãnh đạo đã đánh mất thế đa số khi cử tri phản ứng trước cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ Xã hội vẫn là lực lượng lớn nhất trong quốc hội nước này với 38 trên tổng số 179 ghế, giảm so với 50 ghế trước đó.
Sau hơn hai tháng thương lượng căng thẳng, khi cả Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Tự do cánh hữu đều muốn dẫn dắt chính phủ mới, bà Frederiksen, 48 tuổi, cuối cùng đã giành được sự ủng hộ cần thiết từ các đảng để tiếp tục giữ chức Thủ tướng.
Theo bà Frederiksen, các ưu tiên tổng thể của chính phủ mới sẽ được công bố vào ngày 2/6, trong khi danh sách các bộ trưởng sẽ được công bố vào ngày 3/6.
Những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ mới bao gồm các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị mà Mỹ từng đe dọa sáp nhập, cùng với kế hoạch đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quân sự của Đan Mạch trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.