Thủ tướng Đức nói mại dâm là không thể chấp nhận được

(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng việc mại dâm là không thể chấp nhận được và kêu gọi kiểm soát hoạt động mại dâm ở nước này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông muốn có thêm những hạn chế pháp lý đối với hoạt động mại dâm ở Đức, đồng thời nói thêm rằng việc bán dâm là “không thể chấp nhận được” và không nên “bình thường hóa”.

“Tôi không nghĩ việc đàn ông mua phụ nữ là điều có thể chấp nhận được”, ông nói trong phiên hỏi đáp tại Quốc hội Đức vào chiều thứ Tư. “Đó là điều luôn khiến tôi tức giận về mặt đạo đức và chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để kiểm soát nó”.

thu tuong duc noi mai dam la khong the chap nhan duoc hinh 1

Một khu phố đèn đỏ ở Hamburg, Đức. Ảnh: DW

Ông Scholz không trả lời trực tiếp yêu cầu của các nhà lập pháp bảo thủ đối lập về việc truy tố "những người mua dịch vụ mại dâm", nhưng ông nói rằng mại dâm thường liên quan đến lạm dụng, bạo lực và các cấu trúc tội phạm, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ hoan nghênh một cuộc thảo luận về cách chống lại điều đó.

Phe Bảo thủ Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã kêu gọi lệnh cấm khách hàng mua bán dâm, nhưng bản thân người bán dâm vẫn không bị trừng phạt, đề cập đến các quy định tương tự ở các quốc gia như Thụy Điển, Na Uy , Iceland, Canada, Pháp, Ireland và Israel.

Nghị viện châu Âu cũng đã lên tiếng ủng hộ lệnh cấm mại dâm theo mô hình được gọi là Mô hình Bắc Âu.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên Đức Lisa Paus của Đảng Xanh cho biết chính quyền không có kế hoạch thay đổi Đạo luật bảo vệ gái mại dâm của Đức. Bà chỉ ra rằng luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2017 và nhằm củng cố vị thế pháp lý của người bán dâm này sẽ được đánh giá lại cho đến năm 2025.

Hoạt động mại dâm được coi là hợp pháp ở Cộng hòa Liên bang Đức (bao gồm cả Tây Đức cũ), nhưng việc quảng bá nó bị coi là "vô đạo đức" và là một hành vi tội phạm cho đến năm 2002.

Mai Vân (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: