Thủ tướng Greenland đề xuất bầu cử sớm, cấm quyên góp chính trị từ nước ngoài

(CLO) Thủ tướng Greenland Mute Egede mới đây đã đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 11/3, trong bối cảnh quốc hội nước này đang xem xét lệnh cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài.

Động thái này diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định mối quan tâm đến Greenland.

thu tuong greenland de xuat bau cu som cam quyen gop chinh tri tu nuoc ngoai hinh 1

Greenland hiện đang trở thành trung tâm của cuộc cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế theo nhiều cách. Ảnh: Pexels

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Egede nhấn mạnh rằng Greenland đang đối mặt với một giai đoạn đặc biệt quan trọng: "Chúng ta đang ở trong một thời kỳ nghiêm trọng, một thời điểm mà đất nước chưa từng trải qua. Đây không phải là lúc để chia rẽ, mà là thời điểm để hợp tác và đoàn kết vì đất nước. Tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc vì các bạn và lãnh đạo đất nước này".

Ông Egede cho biết sẽ trình quốc hội phê duyệt đề xuất tổ chức bầu cử sớm. Theo lịch trình trước đó, Greenland dự kiến tổ chức tổng tuyển cử muộn nhất vào ngày 6/4.

Cùng thời điểm, Quốc hội Greenland đang cân nhắc thông qua luật cấm quyên góp chính trị từ nước ngoài nhằm ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài.

Theo nội dung dự luật, Greenland cần phải bảo vệ "sự toàn vẹn chính trị" trước tình hình địa chính trị hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh "một siêu cường đồng minh bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland".

Dự luật quy định các đảng phái chính trị không được nhận tài trợ từ các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài. Định nghĩa "nhà tài trợ nước ngoài" bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cư trú hoặc có trụ sở ngoài Greenland.

Quy định cũng giới hạn số tiền quyên góp từ các cá nhân hoặc tổ chức trong nước, không vượt quá 200.000 kroner Đan Mạch (khoảng 26.800 euro, 27.700 USD) mỗi năm đối với một đảng và không quá 20.000 kroner từ một nhà tài trợ duy nhất. Luật này được chính phủ Greenland ủng hộ và dự kiến sẽ được thông qua do liên minh cầm quyền chiếm đa số trong quốc hội.

Một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức Verian cho thấy phần lớn người dân Greenland ủng hộ độc lập nếu có một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, có khoảng 45% người dân cho biết họ sẽ không ủng hộ độc lập nếu điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến mức sống.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953, sau đó giành được quyền tự trị rộng rãi, bao gồm cả quyền tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, Copenhagen vẫn chịu trách nhiệm về an ninh và chính sách đối ngoại của hòn đảo này.

Chính phủ Greenland khẳng định rằng họ sẵn sàng hợp tác kinh tế với các đối tác quốc tế nhưng không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen tuyên bố rằng tương lai của Greenland hoàn toàn do người dân Greenland quyết định. Bà cũng tìm kiếm sự ủng hộ từ Liên minh châu Âu (EU) để bảo vệ lợi ích của Đan Mạch đối với hòn đảo giàu tài nguyên này.

Cao Phong (theo DW, AJ, BBC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: