Thủ tướng Hungary cáo buộc châu Âu đẩy Ukraine vào xung đột
(CLO) Thủ tướng Hungary Viktor Orban lên tiếng chỉ trích cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London hôm 2/3, cho rằng họ đã đưa ra quyết định nguy hiểm khi tiếp tục ủng hộ xung đột ở Ukraine thay vì tìm kiếm hòa bình.
"Những người tham gia hội nghị đã chọn tiếp tục chiến tranh thay vì hòa bình. Họ quyết định Ukraine phải tiếp tục chiến đấu. Đây là một quyết định sai lầm, nguy hiểm và có hại. Hungary vẫn đứng về phía hòa bình", Thủ tướng Orban viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: X/PM_ViktorOrban
Hungary không được mời tham dự hội nghị này. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto khẳng định nước này sẽ không tham gia vì cuộc họp chỉ bao gồm những quốc gia ủng hộ việc kéo dài xung đột. Ông nhấn mạnh Hungary ủng hộ giải pháp đàm phán giữa Nga và Mỹ để chấm dứt cuộc chiến.
"Hhội nghị hành động" an ninh châu Âu và Ukraine tại London quy tụ lãnh đạo của nhiều nước châu Âu, bao gồm Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Romania, Phần Lan, Pháp, Cộng hòa Czech và Thụy Điển, cùng các quan chức cấp cao như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng có mặt.
Sau hội nghị, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố các nước châu Âu sẽ xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung quân sự cho Ukraine ngay cả sau khi chiến sự kết thúc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ quân sự để biến Ukraine thành "một con nhím thép không thể bị nuốt chửng bởi những kẻ xâm lược tiềm tàng".
Ngọc Ánh (theo TASS, CNN)