Thủ tướng Anh triệu tập 'hội nghị hành động' an ninh châu Âu và Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer đã mời hơn chục nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị vào Chủ nhật (2/3) tại London nhằm thúc đẩy hành động chung về Ukraine và an ninh khu vực.

Trước hội nghị chính, ông sẽ có cuộc điện đàm với các nước Baltic, sau đó đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phố Downing để thảo luận về cuộc chiến với Nga.

Cuộc họp này càng trở nên cấp bách và có ý nghĩa hơn sau khi Tổng thống Ukraine vừa có chuyến công du thất bại và cuộc hội đàm thảm họa với Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng.

thu tuong anh trieu tap hoi nghi hanh dong an ninh chau au va ukraine hinh 1

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Ảnh: X/Keir_Starmer

Ông Starmer tuyên bố hội nghị là cơ hội để châu Âu thể hiện sự ủng hộ kiên định với Ukraine, đồng thời tìm kiếm một thỏa thuận đảm bảo chủ quyền và an ninh lâu dài cho Kiev.

Ông đã mời các nhà lãnh đạo từ Pháp, Đức, Đan Mạch, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ cùng đại diện NATO và EU tham dự. Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Czech và Romania cũng có mặt.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa dự kiến sẽ tham dự. Ông Starmer cũng sẽ có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trước hội nghị để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gia tăng áp lực kinh tế lên Nga.

Hội nghị lần này diễn ra sau các cuộc họp trước đó tại Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Tuy nhiên, sự chia rẽ đã xuất hiện giữa Pháp và Ý, liên quan đến đề xuất triển khai một lực lượng châu Âu khoảng 30.000 quân bảo vệ Ukraine.

Theo báo chí Ý, bà Meloni yêu cầu ông Macron làm rõ ông đang phát biểu thay mặt ai khi đề xuất kế hoạch này trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24/2. Ông Macron khẳng định ông chỉ đại diện cho nước Pháp.

Chính phủ Ý, dưới áp lực từ phe cực hữu phản đối gửi quân đến Ukraine, đã kêu gọi Liên hợp quốc xem xét kế hoạch trên. Truyền thông Ý cho biết Chính phủ của bà Meloni cũng đang cân nhắc tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO.

Phố Downing nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tập trung vào việc đạt được một "thỏa thuận bền vững" mang lại hòa bình lâu dài, đồng thời thảo luận các bước tiếp theo để đảm bảo an ninh khu vực.

Ông Starmer khẳng định Ukraine phải có tiếng nói trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài ba năm với Nga, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong quốc phòng và an ninh tập thể.

Hoài Phương (theo AFP, Guardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: