Tổng thống Zelenskyy được ủng hộ hơn tại Ukraine sau cuộc đấu khẩu với ông Trump

(CLO) Sau cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng vào ngày 28/2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã chứng kiến tỷ lệ ủng hộ trong nước tăng mạnh, theo kết quả khảo sát mới nhất.

Cuộc khảo sát của Gradus Research cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelenskyy đã tăng lên 49% sau cuộc gặp với ông Trump, tăng 28% so với trước đó. Cuộc khảo sát được tiến hành vào ngày 1/3 với 1.000 người trả lời, phản ánh quan điểm của cư dân tại các thành phố lớn của Ukraine.

tong thong zelenskyy duoc ung ho hon tai ukraine sau cuoc dau khau voi ong trump hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official

Trước đó, ông Trump đã công khai chỉ trích ông Zelenskyy, tuyên bố rằng tỷ lệ ủng hộ ông ở Ukraine chỉ ở mức 4%. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc khảo sát trước đây đều cho thấy ông Zelenskyy duy trì mức tín nhiệm từ 50 - 60%. Sau phát biểu của ông Trump, số người có ý định bỏ phiếu cho ông Zelenskyy đã tăng từ 17% lên 23%.

Cuộc họp tại Nhà Trắng đã để lại dư chấn lớn khi ông Trump công khai gây sức ép buộc ông Zelenskyy phải đồng ý một thỏa thuận khai thác khoáng sản có lợi cho Mỹ. Khi ông Zelenskyy cố gắng đưa ra quan điểm về an ninh quốc gia, ông Trump gay gắt cảnh báo: "Ông đang đánh cược mạng sống của hàng triệu người. Ông đang đánh cược Thế chiến III".

Sau cuộc họp, ông Trump tuyên bố trên Truth Social rằng ông Zelenskyy chưa sẵn sàng cho hòa bình và chỉ có thể quay lại Nhà Trắng nếu ông sẵn sàng đàm phán theo điều kiện của Mỹ. Trong khi đó, ông Zelensky đăng trên X, nhấn mạnh Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Sự căng thẳng trong cuộc họp khiến cuộc họp báo chung bị hủy bỏ, làm gia tăng lo ngại về tương lai quan hệ Mỹ - Ukraine. Trong bối cảnh này, ông Zelenskyy đã đến Vương quốc Anh để gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu, những người hiện đang thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Kiev và Washington.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: