(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã tuyên bố sẽ không từ chức sau khi bị buộc tội nhận hối lộ, lừa đảo trong scandal tham nhũng của mình, gọi đây là một cuộc "đảo chính".
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Israel bị buộc tội khi còn đang đương nhiệm, đồng thời cho thấy nước này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử.
Ông Netanyahu, người đảm nhiệm vai trò Thủ tướng từ năm 2009 tới nay, đã phủ nhận các tội trạng trên, nói rằng ông là nạn nhân của một cuộc "săn phù thủy".
Ông không bị buộc phải từ chức, tuy nhiên, việc này có thể là cái cớ cho các đảng đối lập muốn lật đổ ông trong cuộc bầu cử thứ 3 sắp diễn ra.
Nếu bị tuyên án, ông có thể phải ngồi tù dài hạn. Tuy nhiên, các phiên sơ thẩm sẽ phải còn lâu nữa mới diễn ra, và ông Netanyahu có thể tìm kiếm một lệnh miễn truy tố từ phía Quốc hội.
Bộ trưởng Tư pháp, người được đích thân ông Netanyahu bổ nhiệm, đã công bố quyết định của mình trên sóng truyền hình.
"Đây là một ngày khó khăn và buồn", ông Avichai Mandelblit nói. "Tuy nhiên, trách nhiệm của tôi là đảm bảo không ai ở Israel đứng trên luật pháp".
Ông bị cáo buộc nhận quà trị giá 264,000$ từ các doanh nhân nước này. Trong một cáo trạng khác, ông bị buộc đã "trao đi đổi lại" những ân tình để đổi lấy những bài viết tốt trên báo Yedioth Ahronoth, tờ báo lớn nhất nước này.
Trong một trường hợp khác, ông bị cáo buộc đã thay đổi các đạo luật, với tổng thiệt hại lên tới 500 triệu đô dành cho hãng viễn thông Bezeq Telecom Israel nhằm đổi lấy các bài viết có lợi trên một trang web mà cựu Chủ tịch tập đoàn này sở hữu.
(CLO) Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở Dải Gaza đã vượt quá mức nạn đói và hàng loạt người sẽ chết nếu không có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tăng mạnh viện trợ lương thực, theo cơ quan giám sát nạn đói toàn cầu của Liên hợp quốc cho biết vào thứ Hai (18/3).
(CLO) Trong bài phát biểu sau thi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống tại trung tâm Moscow ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự báo quan hệ Nga - Trung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tới.
(CLO) Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã huy động được hơn 53 triệu USD trong tháng 2 và đã tích lũy được 155 triệu USD tiền mặt, đánh dấu tháng gây quỹ cấp cơ sở mạnh nhất từ khi chiến dịch bắt đầu.
(CLO) Ngày 17/3, Liên minh châu Âu (EU) công bố gói viện trợ trị giá 7,4 tỷ euro (8 tỷ USD) cho Ai Cập do lo ngại rằng áp lực kinh tế và xung đột ở các nước láng giềng có thể đẩy nhiều người di cư đến các bờ biển châu Âu.
(CLO) Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm Chủ nhật cho biết những nhận xét gần đây của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi một cuộc bầu cử mới ở Israel "nên được lắng nghe vì danh tiếng của Israel đang gặp nguy hiểm", trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng sâu sắc.