Thủ tướng Israel cam kết xóa bỏ thặng dư thương mại với Mỹ

(CLO) Trong một động thái được xem là sự nhượng bộ trước chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết xóa bỏ thặng dư thương mại của Israel với Hoa Kỳ.

Lời hứa này được đưa ra trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào thứ Hai (7/4), đánh dấu chuyến thăm thứ hai của ông Netanyahu kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai ngày 20/1.

thu tuong israel cam ket xoa bo thang du thuong mai voi my hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm tại Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình.

Ông Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi dự định thực hiện điều này rất nhanh chóng. Chúng tôi tin rằng đây là việc đúng đắn, và chúng tôi cũng sẽ loại bỏ các rào cản thương mại”.

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo nước ngoài gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng kể từ khi ông công bố chính sách thuế quan toàn diện vào tuần trước, gây xáo trộn thị trường tài chính toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất và đối tác thương mại lớn nhất của Israel, hiện đang chịu thâm hụt thương mại hàng hóa 7,4 tỷ USD với Israel, theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ. Dưới chính sách mới của ông Trump, hàng hóa Israel phải đối mặt với mức thuế 17% khi nhập vào Mỹ.

Trước câu hỏi liệu chính quyền của ông có giảm thuế cho hàng hóa Israel hay không, ông Trump không đưa ra cam kết cụ thể, chỉ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã bị nhiều quốc gia lợi dụng trong nhiều năm qua, và không thể tiếp tục như vậy”.

Quan hệ thương mại Mỹ-Israel vốn được củng cố bởi hiệp định tự do thương mại ký kết cách đây 40 năm. Israel đã loại bỏ phần lớn thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, với khoảng 98% sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ hiện được miễn thuế. Tuần trước, vào thứ Ba (1/4), Israel tiếp tục hủy bỏ các mức thuế còn lại đối với hàng Mỹ, một bước đi được xem là nỗ lực xoa dịu ông Trump trước cuộc gặp.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng việc Israel vội vã xóa bỏ thặng dư thương mại có thể gây áp lực lên nền kinh tế nội địa, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ. Ngược lại, ông Trump có thể coi đây là chiến thắng ban đầu trong nỗ lực tái cân bằng thương mại toàn cầu.

Cao Phong (theo WH, CNN, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: