Thủ tướng Malaysia phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau khi bị Nhà vua chỉ trích

(CLO) Hôm thứ Năm (29/7), Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập và khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền, sau khi bị Nhà vua chỉ trích về việc chính phủ xử lý các sắc lệnh khẩn cấp.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2020, tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 20 tháng 11 năm 2020. @ REUTERS / Lim Huey Teng

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2020, tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 20 tháng 11 năm 2020. @ REUTERS / Lim Huey Teng

Bài liên quan

Malaysia vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID, Indonesia tăng thêm đơn vị ICU

Malaysia phá kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 mới, đảo Bali cạn kiệt oxy

Malaysia báo cáo số ca COVID-19 kỷ lục bất chấp phong tỏa nghiêm ngặt

Đầu tuần này, chính phủ của ông Muhyiddin cho biết vào ngày 21 tháng 7, họ đã thu hồi tất cả các sắc lệnh có hiệu lực kể từ khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được áp dụng vào tháng Giêng.

Vua Al-Sultan Abdullah đã áp đặt tình trạng khẩn cấp theo lời tư vấn của Thủ tướng Muhyiddin, người đã nói rằng cần phải hạn chế sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, các nhà phê bình đã chỉ trích động thái này và cáo buộc thủ tướng 'lạm quyền'

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (29/7), cung điện cho biết việc thu hồi các sắc lệnh được thực hiện mà không có sự đồng ý của Nhà vua và do đó đi ngược lại với hiến pháp liên bang và các nguyên tắc của luật pháp.

Văn phòng của ông Muhyiddin cho biết chính phủ của ông đã hành động phù hợp với luật pháp và hiến pháp Malaysia.

Động thái này diễn ra sau hơn một năm bất ổn chính trị ở quốc gia Đông Nam Á sau sự ra đi bất ngờ của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad vào tháng 2 năm 2020 trong bối cảnh liên minh cầm quyền của ông đang đấu đá nội bộ.

Thủ tướng Muhyiddin đã cầm quyền với một liên minh không ổn định kể từ tháng 3 năm 2020.

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, trong đó Nhà vua có vai trò chủ yếu trong các nghi lễ, thực hiện các nhiệm vụ của mình theo lời tư vấn của Thủ tướng và nội các.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng quốc vương có toàn quyền quyết định liệu tình trạng khẩn cấp có nên được ban bố hay không. Sự đồng ý của Nhà vua, vốn được nhiều người tôn kính trong cộng đồng đa sắc tộc của Malaysia, cũng cần thiết để bổ nhiệm một thủ tướng.

Đảng UMNO, khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền, đã kêu gọi ông Muhyiddin từ chức vì không tuân theo sắc lệnh của Nhà vua khi thu hồi chúng mà không có sự đồng ý của ông.

Chủ tịch UMNO Ahmad Zahid Hamidi nói rằng hành động của Thủ tướng Muhyiddin là một "hành động phản quốc rõ ràng đối với Nhà vua".

Lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim cho biết ông đã đệ đơn bất tín nhiệm chống lại ông Muhyiddin và tuyên bố đa số các nhà lập pháp không còn ủng hộ thủ tướng nữa.

Phó Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết chính phủ có sự ủng hộ của 110 trong số 222 đại biểu quốc hội Malaysia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: