Malaysia phá kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 mới, đảo Bali cạn kiệt oxy

Thứ bảy, 24/07/2021 17:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (24/7), Malaysia đã ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch, trong khi đó hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã cạn kiệt nguồn cung oxy cho các bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh đại dịch chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ việc phân phối oxy tại một nhà máy nạp khí trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Mengwi, Badung, Bali, Indonesia, ngày 22 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Lực lượng cảnh sát bảo vệ việc phân phối oxy tại một nhà máy nạp khí trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Mengwi, Badung, Bali, Indonesia, ngày 22 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Malaysia phá kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 mới

Bộ Y tế Malaysia đã báo cáo 15.902 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Bảy (24/7), phá kỷ lục 15.573 ca nhiễm cao nhất từ đầu địch dịch vừa thiết lập vào ngày hôm qua (23/7).

Khu vực Thung lũng Klang tiếp tục là điểm nóng khi chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới, với 7.351 trường hợp ở Selangor và 2.406 trường hợp ở Kuala Lumpur.

Ngoài ra, có 867 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Kedah, trong khi Johor báo cáo 804 trường hợp và 712 trường hợp ở Sabah.

Bộ trưởng Y tế Adham Baba cho biết, khoảng 16% dân số đã tiêm đủ hai liều vắc xin COVID-19. Gần 16,5 triệu liều đã được tiêm vào ngày 23/7 theo chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia.

"Tổng cộng 34,4% hoặc 11.222.398 cá nhân đã nhận được tiêm mũi vắc xin đầu tiên của họ", ông nói thêm.

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 xảy ra trong bối cảnh một loạt các vấn đề hiện đang gây gánh nặng cho đất nước, bao gồm một cuộc tranh luận chính trị giữa các nhà lãnh đạo đảng cũng như những lời kêu gọi mở lại hoạt động quốc hội.

Khi các hạn chế về đại dịch kéo dài, người dân đã thành lập phong trào "cờ trắng" ở cơ sở để giúp đỡ những người bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch và được hỗ trợ không đầy đủ bởi các nỗ lực cứu trợ của chính phủ.

Tính đến chiều hôm nay (24/7), Malaysia đã báo cáo tổng cộng 996.393 ca nhiễm COVID-19 và 7.718 ca tử vong kể từ đầu đại dịch.

Các nhân viên nghĩa trang mặc đồ bảo hộ chuẩn bị chôn cất cho một nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Klang, Malaysia, vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Reuters / Lim Huey Teng

Các nhân viên nghĩa trang mặc đồ bảo hộ chuẩn bị chôn cất cho một nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Klang, Malaysia, vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Reuters / Lim Huey Teng

Bali cạn kiệt oxy, Indonesia cân nhắc kéo dài phong tỏa

Người đứng đầu cơ quan y tế của Indonesia cho biết, hòn đảo Bali của Indonesia đang cạn kiệt oxy cho các bệnh nhân COVID-19 do nhiễm trùng tăng cao khi quốc gia lớn nhất Đông Nam Á đang phải vật lộn với dịch COVID-19 tồi tệ nhất trong khu vực.

Ketut Suarjaya, người đứng đầu cơ quan y tế của Bali, được hãng thông tấn bang Antara dẫn lời hôm thứ Sáu (23/7) cho biết: “Đang có một cuộc khủng hoảng oxy ở Bali. Chúng tôi đã bị thiếu oxy kể từ ngày 14/7 và nó đang trở nên nghiêm trọng hơn do số ca mắc mới tăng cao”.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, đã có hơn 3 triệu ca nhiễm COVID-19 và 80.598 ca tử vong theo số liệu chính thức. Sự lây lan tại Indonesia được báo cáo do biến thể Delta gây nên và chưa có dấu hiệu chậm lại.

Tổ chức nghiên cứu Our World in Data cho biết quốc gia này hện có tỷ lệ tử vong cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu.

Cuộc tranh luận về các hạn chế COVID-19 đã diễn ra sôi nổi giữa các chính trị gia và chuyên gia y tế, những người nói rằng còn quá sớm để giảm bớt các biện pháp hạn chế trong thời điểm các ca nhiễm gia tăng, nhưng lại đối lập với các nhóm sử dụng lao động đã cảnh báo về việc sa thải hàng loạt trừ khi các hạn chế được nới lỏng.

Ông Suarjaya cho biết bệnh nhân ở Bali cần 113,3 tấn oxy vào thứ Năm (22/7), trong khi các bệnh viện chỉ có 40,5 tấn.

Tình trạng thiếu oxy cũng đã được chứng kiến ​​ở Java. Chính phủ Indonesia đã bắt đầu nhập khẩu nguồn cung cấp oxy từ các nước như Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhằm tránh một thảm họa như Ấn Độ từng gặp phải cách đây hai tháng.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h