(CLO) Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã đệ đơn từ chức tới Nhà vua sau nhiều tháng bất ổn chính trị lên đến đỉnh điểm khiến ông mất sự ủng hộ đa số, cung điện cho biết hôm thứ Hai (16/8), nhưng ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng lâm thời trước khi có thủ tướng mới.
Chính quyền của Thủ tướng Muhyiddin đã bị suy yếu sau nhiều tháng đấu đá nội bộ trong liên minh cầm quyền của ông và không rõ liệu diễn biến mới có làm dịu cuộc khủng hoảng chính trị của Malaysia sau 17 tháng đầy biến động tại vị trí thủ tướng hay không.
"Nhà vua đã nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Muhyiddin Yassin và toàn bộ nội các có hiệu lực ngay lập tức", Cung điện cho biết trong một tuyên bố trên Facebook.
"Sau khi từ chức, Nhà vua chấp thuận để ông Muhyiddin đảm nhiệm vai trò thủ tướng lâm thời cho đến khi một thủ tướng mới được bổ nhiệm".
Sau đó, trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Muhyiddin cho biết ông đã đệ đơn từ chức lên Nhà vua vì ông đã đánh mất lòng tin của đa số các nhà lập pháp, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng một chính phủ mới sẽ được thành lập càng sớm càng tốt.
Cuộc tranh giành quyền lực trong liên minh cầm quyền diễn ra vào thời điểm mà Thủ tướng Muhyiddin đang tìm cách khởi động lại nền kinh tế đang trải qua đại dịch và kiềm chế sự bùng phát của đại dịch COVID-19.
Đồng ringgit trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm và thị trường chứng khoán trượt dốc.
Thủ tướng Muhyiddin vẫn giữ một vai trò mà không có ứng cử viên nổi bật nào khác có được trong trường hợp không có đảng nào chiếm đa số trong quốc hội.
Nhà vua Malaysia cho biết, việc tổ chức bầu cử trong thời kỳ đại dịch là không thích hợp. Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong trên một triệu người ở Malaysia được xếp hạng cao nhất ở Đông Nam Á.
Quyết định trong cuộc khủng hoảng của chính phủ được giao cho nhà vua, người có thể bổ nhiệm một Thủ tướng trong số các nhà lập pháp được bầu trên cơ sở người mà ông cho là có khả năng chỉ huy đa số.
Hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin, Thủ tướng Muhyiddin đã tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt vào sáng thứ Hai (16/8). Trước đó, ông Muhyiddin nắm quyền lực trong bối cảnh chỉ có sự ủng hộ đa số thấp trong quốc hội, kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 3 năm 2020.
Gần đây, áp lực đối với Thủ tướng Muhyiddin tăng lên sau khi một số nhà lập pháp của đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO), khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền, rút lại sự ủng hộ.
Thủ tướng Muhyiddin cho biết cuộc khủng hoảng gần đây là do ông từ chối các yêu cầu như giảm trừng phạt tham nhũng đối với một số cá nhân.
Nhiều chính trị gia của đảng UMNO hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng bao gồm cựu thủ tướng Najib Razak và chủ tịch đảng Ahmad Zahid Hamidi. Họ đã phủ nhận các cáo buộc và nằm trong số những người rút lại sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Muhyiddin trong tháng này.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.