Thủ tướng Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm

(CLO) Ngày 23/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chính thức giải tán Hạ viện, qua đó kích hoạt cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 8/2.

Trong phiên họp hôm 23/1, Chủ tịch Quốc hội Nhật Bản đã đọc chiếu thư giải tán Hạ viện gồm 465 ghế, trong tiếng hô vang khẩu hiệu truyền thống “banzai”. Động thái này mở đường cho chiến dịch tranh cử kéo dài 12 ngày, dự kiến chính thức bắt đầu từ ngày 27/1.

Bà Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, vào đầu tuần này đã thông báo kế hoạch tổ chức bầu cử sớm. Được bầu làm lãnh đạo đất nước vào tháng 10/2025, bà mới tại nhiệm khoảng ba tháng nhưng ghi nhận mức ủng hộ của công chúng vào khoảng 70%.

untitled.png
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae

Đài NHK cho biết các vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử sẽ xoay quanh áp lực giá cả sinh hoạt đối với người tiêu dùng, cùng các vấn đề an ninh trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Trong nước, lạm phát tiếp tục là vấn đề gây nhiều lo ngại. Hãng Kyodo đưa tin cả phe cầm quyền lẫn phe đối lập đều đề xuất xem xét bãi bỏ thuế tiêu thụ đối với thực phẩm nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình. Sự bất mãn của cử tri trước giá cả leo thang được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba rời nhiệm sở vào tháng 10/2025, nhường chỗ cho bà Takaichi.

Các số liệu Chính phủ Nhật Bản công bố hôm 23/1 cho thấy lạm phát tại nước này đã hạ nhiệt trong tháng 12/2025, chủ yếu nhờ các khoản trợ cấp đối với điện và khí đốt. Chỉ số giá tiêu dùng lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 3% ghi nhận trong tháng 11, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Giá lương thực tiếp tục là gánh nặng đối với người dân. Gạo, mặt hàng thiết yếu trong đời sống hàng ngày, từng tăng hơn gấp đôi vào giữa năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, trước khi hạ nhiệt phần nào trong những tháng gần đây. Theo số liệu chính thức, giá ngũ cốc trong tháng 12/2025 vẫn cao hơn hơn 34% so với một năm trước đó.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã cầm quyền tại Nhật Bản gần như liên tục trong nhiều thập kỷ, dù thường xuyên thay đổi lãnh đạo. Ở phía đối lập, Đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) đã liên minh với đảng Komeito, kỳ vọng có thể thu hút nhóm cử tri còn do dự.

Các nhà phân tích nhận định cuộc bầu cử sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra sít sao, song cơ hội để phe đối lập giành chiến thắng toàn diện vẫn bị đánh giá là hạn chế.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: