Thủ tướng Pháp Jean Castex dương tính với COVID-19

Thứ ba, 23/11/2021 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Văn phòng phủ Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Pháp Jean Castex có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào tối thứ Hai (22/11), đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ cách ly trong 10 ngày trong khi tiếp tục làm việc.

Ông Castex "ngay lập tức thực hiện xét nghiệm PCR" sau khi phát hiện ra rằng một trong những con gái của mình có kết quả dương tính, văn phòng của ông nói trong một thông báo.

thu tuong phap jean castex duong tinh voi covid 19 hinh 1

Thủ tướng Pháp Jean Castex tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng với người đồng cấp Bỉ tại Brussels vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Castex đã có chuyến thăm Brussels vào sáng thứ Hai (22/11), nơi ông gặp người đồng cấp người Bỉ Alexander De Croo.

Chuyến đi của ông được tháp tùng bởi một số quan chức cấp cao khác trong chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Darmanin và Bộ trưởng châu Âu Clement Beaune.

Người đứng đầu chính phủ 56 tuổi đã tiêm hai liều vắc xin hồi đầu năm và chưa nhiễm COVID-19 trước đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte đều từng dương tính với virus Corona vào năm ngoái.

Cho đến nay, ngày càng nhiều các quan chức cấp cao của các quốc gia nhiễm COVID-19. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiễm COVID-19 nhưng đã nhanh chóng khỏi bệnh chỉ sau một tuần.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Bolsonaro, Thái tử Charles của Vương quốc Anh, Hoàng tử Albert II của Monaco, Phó Tổng thống Iran ông Eshaq Jahangiri… và nhiều nhà lãnh đạo, quan chức và người nổi tiếng từng bị virus Corona tấn công.

Hiện đại dịch đang bùng phát trở lại tại châu Âu, khi Đức, Pháp, Áo, Nga và một số quốc gia Đông Âu đang ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt.

Tại Hà Lan, nhiều người dân đã tập trung biểu tình phản đối các lệnh tái áp đặt phong tỏa COVID-19. Trong khi đó, từ hôm qua (22/11), Áo bắt đầu tái phong tỏa toàn quốc trong một động thái cứng rắn nhằm vào những người chưa tiêm chủng. 

Chấn Phong (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h