Thủ tướng Pháp vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội

(CLO) Thủ tướng Pháp Francois Bayrou hôm thứ Tư đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, mở đường cho việc thông qua ngân sách năm 2025 bị trì hoãn nhiều lần.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được phe cánh tả cứng rắn kêu gọi, nhưng đã bị thất bại sau khi Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu và Đảng Xã hội trung tả không ủng hộ các động thái này.

Tổng cộng, 128 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ động thái đầu tiên và 122 người bỏ phiếu ủng hộ động thái thứ hai, thiếu rất nhiều so với số phiếu cần thiết là 289.

thu tuong phap vuot qua hai cuoc bo phieu bat tin nhiem tai quoc hoi hinh 1

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou. Ảnh: MD

Các nhà lập pháp cực tả đã đưa ra hai động thái bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Pháp sau khi ông viện dẫn các quyền hiến định đặc biệt để thông qua ngân sách năm 2025.

Nước Pháp đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron quyết định kêu gọi một cuộc bầu cử bất ngờ vào tháng 6, một động thái dẫn đến một quốc hội treo bất ổn mà không có đảng nào nắm giữ đa số.

Việc chính phủ của ông Bayrou tiếp tục tồn tại sẽ là sự khích lệ cho ông Macron, người đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ giữa năm ngoái nhưng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tại vị cho đến hết nhiệm kỳ của mình, dự kiến kết thúc vào năm 2027.

Tranh cãi về ngân sách đã làm rung chuyển thị trường và khiến người người tiền nhiệm Michel Barnier của ông Bayrou mất ghế chỉ sau ba tháng. Ngân sách này nhằm mục đích giảm thâm hụt, tăng thuế đối với các công ty lớn và người giàu, đồng thời cắt giảm chi tiêu.

"Ngân sách này không hoàn hảo. Đây là bước đi khẩn cấp vì đất nước chúng ta không thể sống thiếu ngân sách", ông Bayrou nói với các nhà lập pháp trước cuộc bỏ phiếu.

Huy Hoàng (theo France24, Reuters, Le Monde)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: