Thủ tướng Serbia từ chức trước áp lực từ làn sóng biểu tình chống chính quyền

(CLO) Thủ tướng Serbia Milos Vucevic đã tuyên bố từ chức vào ngày 28/1, trở thành quan chức cấp cao nhất rời nhiệm sở trong bối cảnh làn sóng biểu tình do sinh viên dẫn đầu đang lan rộng khắp cả nước.

Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi mái nhà ga xe lửa tại thành phố Novi Sad sập xuống, khiến 15 người thiệt mạng. Thảm kịch này đã châm ngòi cho sự phẫn nộ và kêu gọi Thủ tướng Vucevic từ chức.

thu tuong serbia tu chuc truoc ap luc tu lan song bieu tinh chong chinh quyen hinh 1

Thủ tướng Serbia Milos Vucevic. Ảnh: gov.si

Ban đầu, các cuộc tụ tập nhỏ diễn ra tại Novi Sad, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng đến thủ đô Belgrade, thu hút hàng nghìn sinh viên, giáo viên và công nhân. Những người biểu tình đổ lỗi cho tham nhũng trong chính phủ của Tổng thống Aleksandar Vucic đã dẫn đến sự cố nghiêm trọng này.

Dù trước đó Bộ trưởng phụ trách xây dựng, giao thông và cơ sở hạ tầng cùng Bộ trưởng thương mại đã từ chức, nhưng các động thái này không đủ để làm dịu đi làn sóng phản đối.

“Tôi quyết định từ chức để giảm căng thẳng”, ông Vucevic phát biểu trong một cuộc họp báo. Ông cũng cho biết thị trưởng thành phố Novi Sad sẽ từ chức cùng ông.

“Chúng tôi đã đáp ứng tất cả yêu cầu của những người biểu tình cấp tiến nhất”, ông nói thêm.

Các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra trong hòa bình, nhưng một số vụ bạo lực đã xảy ra. Vào ngày 27/1, ba người biểu tình tại Novi Sad bị tấn công, trong đó một phụ nữ trẻ bị chấn thương ở đầu và phải nhập viện. Những người biểu tình cáo buộc các thành viên của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) đứng sau vụ việc này.

Ông Vucevic tuyên bố chính quyền đang tiến hành điều tra và đổ lỗi cho “sự can thiệp từ nước ngoài” đã kích động các cuộc biểu tình, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trên trường quốc tế, Serbia được xem là một nhân tố chiến lược quan trọng, với mối quan hệ lịch sử đặc biệt với cả Nga và phương Tây. Serbia hiện là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng điều kiện tiên quyết là phải bình thường hóa quan hệ với Kosovo – nước láng giềng và từng là một tỉnh của Serbia.

Đảng đối lập Kreni-Promeni đã kêu gọi thành lập một chính phủ lâm thời gồm các chuyên gia, được sự chấp thuận từ những sinh viên dẫn đầu các cuộc biểu tình. Họ cũng thúc giục các đảng đối lập khác không tẩy chay nếu bầu cử được tổ chức.

Cao Phong (theo AJ, BBC, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: