Thừa Thiên - Huế nói gì về thông tin du khách Thái Lan ‘chỉ chụp ảnh trước Ngọ môn rồi về’?

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, thông tin về du khách Thái Lan “chỉ chụp ảnh trước Ngọ môn rồi về” không phải là bức tranh toàn cảnh mà chỉ là một bộ phận nhỏ…

Liên quan thông tin được đăng tải trên mạng xã hội và báo chí về việc du khách Thái Lan khi đến Huế không mua vé vào tham quan di tích Đại nội mà “chỉ chụp ảnh trước Ngọ môn rồi về, do không xem được ngai vàng”, ngày 17/12, các cơ quan liên quan của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có ý kiến phản hồi.

Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, hai đơn vị đã trao đổi với một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành để tìm hiểu nguyên nhân về tình trạng này.

thua thien hue noi gi ve thong tin du khach thai lan chi chup anh truoc ngo mon roi ve hinh 1

Du khách Thái Lan đến Đại nội chỉ ở bên ngoài chụp hình. Ảnh: VNN

Theo đó, hiện nay, việc bán sản phẩm tour du lịch đưa khách Thái Lan đến miền Trung tăng khá nhiều chi phí, đồng thời lại có sự cạnh tranh về giá cả giữa các đơn vị tổ chức tour này. Vì vậy, một số doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí tổ chức để bán được tour đến miền Trung cũng như đến Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh đó, theo suy nghĩ của nhiều khách du lịch Thái Lan, khi đến thăm Cố đô Huế, họ phải được xem tận mắt ngai vàng của triều Nguyễn - đây là một trong những yếu tố khá quan trọng để một số khách Thái Lan quyết định vào thăm Đại nội.

thua thien hue noi gi ve thong tin du khach thai lan chi chup anh truoc ngo mon roi ve hinh 2

Những du khách Thái Lan check in bên ngoài Đại nội rồi về. Ảnh: VNN

Tuy nhiên, điện Thái Hòa đóng cửa để bảo tồn trùng tu, không tham quan được nên khách du lịch Thái Lan chỉ chụp ảnh công trình Ngọ Môn - Kỳ đài và dành thời gian trải nghiệm sản phẩm khác của Huế chứ không mua vé vào tham quan Đại nội - Hoàng thành triều Nguyễn như trước đây.

Ngoài ra, một số đơn vị lữ hành và du khách Thái Lan không nắm rõ thông tin rằng vé vào tham quan Đại nội không chỉ có tham quan mỗi Ngọ Môn - điện Thái Hòa mà còn có các công trình cung điện, đền miếu cũng như dịch vụ bổ trợ tham quan khác như màn led chiếu về lịch sử và kiến trúc điện Thái Hòa, tái hiện một số cảnh sinh hoạt hoàng cung...

Về việc không giảm giá vé tham quan, dù điện Thái Hòa đang được trùng tu, các đơn vị chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế lý giải, đó là do quy định mức thu phí tham quan được xây dựng đầu năm 2020, áp dụng đến nay vẫn còn phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với giá trị, tầm vóc, quy mô của một quần thể di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Mức phí tham quan cũng được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tương đồng với mức phí tại các khu di sản thế giới được UNESCO công nhận ở trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng mong muốn du khách, các doanh nghiệp du lịch có sự chia sẻ, góp phần vào nguồn thu cho công tác bảo tồn, trùng tu di sản văn hóa Huế…  

thua thien hue noi gi ve thong tin du khach thai lan chi chup anh truoc ngo mon roi ve hinh 3

Khách du lịch Thái Lan Tham quan cố đô Huế. Ảnh: TL

thua thien hue noi gi ve thong tin du khach thai lan chi chup anh truoc ngo mon roi ve hinh 4

Ngai vàng ở điện Thái Hòa được trưng bày ở Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

thua thien hue noi gi ve thong tin du khach thai lan chi chup anh truoc ngo mon roi ve hinh 5

Du khách nước ngoài đội mưa tham quan Đại nội Huế

Vẫn theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thông tin về du khách Thái Lan “chỉ chụp ảnh trước Ngọ môn rồi về” chỉ là một bộ phận nhỏ chứ không phải là bức tranh toàn cảnh về du khách khi đến tỉnh này nói chung và khu di sản Huế nói riêng. Trên thực tế cũng có nhiều đoàn khách Thái Lan vào bên trong Đại nội, không phải toàn bộ đứng ngoài như phản ánh...

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: