Thúc đẩy hoạt động du lịch đường sắt, xây dựng các đôi tàu 5 sao

Thông tin từ ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, ngành đường sắt đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đổi mới về phương tiện, dịch vụ trên tàu, dưới ga.

thuc day hoat dong du lich duong sat xay dung cac doi tau 5 sao hinh 1

Ngành đường sắt đã phối hợp với các đơn vị đưa ra những sản phẩm du lịch - đường sắt hấp dẫn, kết nối các điểm đến văn hóa, di sản, du lịch nổi tiếng. Ảnh: TL.

Thời gian qua, ngành đường sắt đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm du lịch - đường sắt hấp dẫn, kết nối các điểm đến văn hóa, di sản, bao gồm các cơ sở công nghiệp, công trình hạ tầng, công trình kiến trúc nhà ga như ga Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Lạt... 

Các nhược điểm như thời gian hành trình dài, tàu chậm được biến thành các ưu điểm với việc gia tăng các dịch vụ, tiện ích trên tàu phục vụ khách ưa trải nghiệm như ẩm thực, văn nghệ.

Nhờ vậy sản lượng vận tải hành khách tăng trưởng tích cực. Qua 5 tháng của năm 2024, dự báo khách lên tàu đạt hơn 2,7 triệu khách, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2023.

Ngành đường sắt vẫn triển khai các giải pháp, định hướng này mà không phụ thuộc vào sự biến động của giá vé máy bay hay đường bộ cao tốc phát triển đến đâu trong thời gian tới.

Hướng đến đối tượng khách hàng riêng, nhất là khách du lịch. Xây dựng các đôi tàu 5 sao hướng phục vụ khách hạng sang; các tàu charter với thành phần đoàn tàu, hành trình, tuyến theo yêu cầu của khách hàng..., Chủ tịch HĐTV VNR chia sẻ.

Mới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về thúc đẩy hoạt động du lịch đường sắt. 

thuc day hoat dong du lich duong sat xay dung cac doi tau 5 sao hinh 2

“Hành trình đêm Đà Lạt” là sản phẩm du lịch mới mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác. Ảnh: VNR.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, với mục tiêu chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua Việt Nam đã có nhiều chính sách, giải pháp hướng đến phát triển du lịch nhanh, bền vững, tăng trưởng cả khách du lịch nội địa và quốc tế.

Năm 2023, các con số tăng trưởng ấn tượng với 12,6 triệu khách quốc tế và hơn 110 khách nội địa, doanh thu ngành du lịch đem lại khoảng 28 tỷ USD, phục hồi bằng khoảng 70% thời điểm trước dịch COVID019.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt và khách nội địa đạt 53 triệu lượt .

“Đóng góp vào kết quả này có vận chuyển hành khách đường sắt. Đặc biệt từ năm 2022 đến nay, ngành đường sắt có nhiều đổi mới, sản phẩm độc đáo, thu hút được ngày càng đông khách du lịch trong và ngoài nước đi tàu.

Điển hình là tàu kết nối di sản Huế - Đà Nẵng, tàu Hà Nội - Đà Nẵng, tàu food tour Hải Phòng... nhiều thời điểm phải đặt trước nhiều ngày nhưng vẫn hết vé, kín chỗ”, ông  Nguyễn Trùng Khánh đề cập.

Xem thêm

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Quảng Trị: Tạm đình chỉ cải tạo, tận thu đất vì gây mất an toàn đường Hồ Chí Minh

Quảng Trị: Tạm đình chỉ việc cải tạo, tận thu đất vì mất an toàn giao thông

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh hoạt động cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp kết hợp thu hồi khoáng sản làm vật liệu san lấp ảnh hưởng đến an toàn đường Hồ Chí Minh, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đã vào cuộc, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động, hoàn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Cỡ chữ bài viết: