Thượng nghị sĩ Mỹ nói với CEO Zuckerberg: 'Facebook đang giết người'

(CLO) Các nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đã chất vấn các CEO công nghệ, bao gồm cả Mark Zuckerberg của Meta, về những nguy hiểm mà trẻ em phải đối mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư (31/1), một thượng nghị sĩ đã cáo buộc người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vô tình tạo ra một "sản phẩm giết người". Zuckerberg sau đó đã gửi lời xin lỗi đến các bậc cha mẹ có con cái bị ảnh hưởng bởi nền tảng trực tuyến của công ty.

"Tôi xin lỗi vì tất cả những gì mọi người đã trải qua", Zuckerberg nói với các bậc phụ huynh tại phiên điều trần, một số người giơ ảnh của con họ lên. "Không một ai nên trải qua điều mà gia đình mọi người đã phải chịu đựng".

thuong nghi si my noi voi ceo zuckerberg facebook dang giet nguoi hinh 1

Mark Zuckerberg tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Ảnh: DW

Đây là phiên họp có tên "Big Tech và Cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến", nơi Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ triệu tập các giám đốc điều hành công nghệ như CEO Zuckerberg, CEO Chouzi Chew của TikTok, đồng sáng lập Evan Spiegel của Snapchat, CEO Jason Citron của Discord và CEO Linda Yaccarino của mạng xã hội X để thảo luận về vấn đề cùng tên.

Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Mỹ Dick Durbin cho biết các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về nhiều mối nguy hiểm mà trẻ em phải đối mặt trên mạng.

"Những lựa chọn về thiết kế hay việc các công ty không tạo dựng niềm tin và sự an toàn, không ngừng thu hút người dùng và lợi nhuận bất chấp các quy định an toàn cơ bản đều khiến con em chúng ta gặp rủi ro", ông cho biết.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói: "Ông Zuckerberg, tôi biết ông không có ý như vậy, nhưng tay ông dính máu. Ông có một sản phẩm đang giết người".

thuong nghi si my noi voi ceo zuckerberg facebook dang giet nguoi hinh 2

Thượng nghị sĩ Lindsey nói với CEO Zuckerberg rằng Meta đang tạo ra một "sản phẩm giết người". Ảnh: UPI Photo

Zuckerberg nói với các nhà lập pháp rằng việc giữ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng đã là một thách thức kể từ khi internet bắt đầu xuất hiện. "Tội phạm phát triển các chiến thuật của chúng, chúng ta cũng phải phát triển các biện pháp phòng vệ của mình", CEO Meta nói.

Vị tỷ phú công nghệ nói thêm rằng nghiên cứu cho thấy ở mức cân bằng, mạng xã hội không gây hại cho sức khỏe tâm thần của giới trẻ.

CEO TikTok, Chouzi Chew, cho biết: "Bản thân là cha của ba đứa con nhỏ, tôi biết rằng những vấn đề mà chúng ta đang thảo luận hôm nay thật khủng khiếp và là cơn ác mộng của mọi bậc cha mẹ".

Ông tiết lộ dự định đầu tư hơn 2 tỷ USD đối với vấn đề niềm tin và sự an toàn trên nền tảng mạng xã hội của mình. Chew cho biết: "Chỉ riêng năm nay, chúng tôi có 40.000 chuyên gia an toàn đang làm việc về chủ đề này".

Meta cũng cho biết 40.000 nhân viên của họ làm việc về an toàn trực tuyến và 20 tỷ USD đã được đầu tư kể từ năm 2016 để giúp nền tảng này an toàn hơn.

Trong khi đó, tâm điểm phiên họp Meta, công ty sở hữu nền tảng hàng đầu thế giới Facebook và Instagram, cho biết sẽ chặn tin nhắn trực tiếp từ những người không quen biết đến thanh thiếu niên.

Meta cũng thắt chặt các hạn chế về nội dung dành cho thanh thiếu niên trên Instagram và Facebook. Điều này khiến đối tượng thanh thiếu niên khó tiếp cận các bài đăng thảo luận về việc tự tử, tự làm hại bản thân hoặc rối loạn ăn uống.

Hoài Phương (theo AP, AFP, DW)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: