Thưởng Tết ở ngân hàng toàn cầu: Giảm tới 50%, thậm chí không có

(CLO) Ngành ngân hàng càng trở nên ảm đạm hơn khi thông tin thưởng Tết được tiết lộ với mức giảm tới 50%. Thậm chí có nơi còn lên kế hoạch không chi thưởng.

Lương thưởng ngành ngân hàng giảm sâu

Giới chủ ngân hàng ở New York và London đang chuẩn bị cho các khoản tiền thưởng cuối năm mà các nhà tuyển dụng ước tính thấp hơn từ 30% đến 50%. Tồi tệ hơn, một số người thậm chí không nhận được gì cả.

Theo giới tuyển dụng và chuyên gia về bồi thường, các nhà tài chính phải đối mặt với sự thất vọng khi các khoản bồi thường của họ được trao trong quý đầu tiên và hàng nghìn đồng nghiệp khác của họ có thể bị sa thải sau đợt cắt giảm nhân sự lên đến hàng trăm người trong năm nay.

Tình hình tiêu cực diễn ra trong bối cảnh chỉ mới năm ngoái thôi, ngành này đã trao những giải thưởng lớn nhất kể từ năm 2006 khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Người lao động tại trung tâm tài chính Canary Wharf, nước Anh ngày 7/12/2022. Ảnh: Reuters

Năm nay, thị trường tài chính chứng kiến tốc độ sáp nhập, mua lại và chào bán cổ phiếu chậm lại đáng kể khi thị trường tài trợ nợ sụp đổ và sự biến động của thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến định giá. Triển vọng về một cuộc suy thoái cũng tăng lên khi năm tới với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất mạnh mẽ để giải quyết lạm phát, làm dịu hoạt động kinh tế.

Đối với các giám đốc điều hành Mỹ tại Goldman Sachs Group Inc (GS.N), thời gian khó khăn hơn có thể sẽ khiến mức thù lao trung bình giảm từ 40% đến 45% cho năm 2022. Đây là dữ liệu được cung cấp cho Reuters bởi Sheffield Haworth, một công ty tuyển dụng cho các giám đốc điều hành hàng đầu.

Tại đối thủ Morgan Stanley (MS.N), mức lương trung bình cho các nhân viên ngân hàng cấp cao được dự báo sẽ giảm từ 35% đến 40% theo báo cáo của Julian Bell, người đứng đầu Sheffield Haworth tại châu Mỹ và Phó chủ tịch Natalie Machicao.

Đó là một hiện tượng "quay xe" đáng kinh ngạc đối với các nhà giao dịch, những người đã đạt được mức lợi nhuận kỷ lục cho công ty của họ vào năm ngoái và kiếm được những khoản thanh toán hấp dẫn cho chính họ.

Stephane Rambosson, đồng sáng lập có trụ sở tại London cho biết hầu hết mọi người chỉ hy vọng không phải chứng kiến khoản bồi thường của họ bị cắt giảm đáng kể do doanh thu của toàn ngành đã giảm.

Tại JPMorgan Chase & Co (JPM.N), tổng mức thù lao trung bình cho các giám đốc điều hành Mỹ được dự báo sẽ giảm từ 35% đến 40%. Trong khi đó, mức chi trả cho các giám đốc ngân hàng cấp cao tại Citigroup Inc (C.N) và Bank of America Corp (BAC.N) sẽ có thể giảm tương ứng khoảng 35% và 30%, theo Sheffield Haworth.

Mặc dù các ước tính phản ánh mức trung bình, nhưng các khoản thanh toán có thể rất khác nhau tùy thuộc vào hiệu suất của cá nhân và nhóm.

Các ngân hàng từ chối bình luận về vấn đề này.

Giám đốc điều hành tại các ngân hàng ở Phố Wall thường kiếm được mức lương từ 350.000 đến 600.000 USD một năm, với tiền thưởng gấp một hoặc hai lần mức lương cơ bản của họ, theo Wall Street Prep, một công ty giúp đào tạo các nhân viên ngân hàng đầy tham vọng cho ngành. Đối với những người xuất sắc hàng đầu, tiền thưởng khuyến khích có thể lên tới hàng triệu USD.

Trước giảm lương thưởng là sa thải hàng loạt

Theo Reuters, việc giảm lương trùng hợp với sự sụt giảm trong bảo lãnh phát hành vốn cổ phần toàn cầu là 66%, tương đương 517 tỷ USD; giá trị của các vụ sáp nhập và mua lại giảm 37% xuống còn 3,66 nghìn tỷ USD vào ngày 20/12, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5,9 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.

Chỉ số Ngân hàng KBW (.BKX), theo dõi các cổ phiếu ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, đã giảm khoảng 26% trong năm nay.

thuong tet o ngan hang toan cau giam toi 50 tham chi khong co hinh 2

Bóng một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ ở trung tâm tài chính New York. Ảnh: Reuters

Sự chậm lại xảy ra khi FED và các ngân hàng trung ương khác tăng lãi suất mạnh mẽ để chế ngự lạm phát.

Những rủi ro khác bao gồm bất ổn kinh tế do chiến tranh ở Ukraine, quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng và chuỗi cung ứng hỗn loạn đã gây ra biến động ở một số thị trường nhất định.

Điều kiện kinh tế xấu đi đã khiến các tổ chức tài chính bao gồm Morgan Stanley (MS.N) và Citigroup Inc (C.N) mạnh tay cắt giảm nhân sự. Sau một đợt sa thải đầu tiên trong năm nay, Goldman Sachs đang lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong năm mới để vượt qua một môi trường khó khăn.

Tại Vương quốc Anh, hầu hết các công ty lớn hiện đang thảo luận và phân bổ tiền thưởng, với các quyết định thường không được công bố cho đến đầu năm sau. Barclays và HSBC đã bắt đầu cắt giảm nhân sự trong các lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả của ngân hàng đầu tư.

Các ngân hàng Anh cũng đang chịu áp lực rất lớn trong việc tăng lương cho nhân viên có thu nhập thấp hơn ở Anh khi lạm phát tăng cao làm xói mòn thu nhập hộ gia đình. NatWest đã đề nghị tăng lương cho phần lớn trong số 41.500 nhân viên của mình ở Anh và một khoản tiền mặt một lần sau phản ứng dữ dội từ những nhân viên được trả lương thấp hơn.

Sophie Scholes, một đối tác tại công ty tư vấn lãnh đạo Heidrick & Struggles ở London, cho biết: “Chúng tôi dự đoán nhóm tiền thưởng sẽ giảm so với năm ngoái và sẽ không có tiền thưởng ở một số tổ chức”.

Bà cho biết thêm động thái khen thưởng cho những người xuất sắc hơn sẽ khiến một số người thất vọng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: