Thượng viện Mỹ bác bỏ thuế quan đối ứng của ông Trump

(CLO) Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phản đối chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, động thái thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Với tỷ lệ 51–47, bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa đã cùng toàn bộ phe Dân chủ đã thông qua nghị quyết hủy bỏ mức thuế quan đối ứng (hay “có đi có lại”) mà ông Trump ban hành qua sắc lệnh hành pháp, áp dụng đối với hơn 100 quốc gia.

Đây là lần thứ ba trong tuần, phe Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để phản đối chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ, sau hai nghị quyết trước liên quan đến Brazil và Canada.

Ông Trump công bố thuế quan
Tổng thống Donald Trump công bố thuế quan đối ứng. Ảnh: Nhà Trắng

Những nghị sĩ Cộng hòa hiếm hoi đứng về phía đối lập gồm Susan Collins (bang Maine), Mitch McConnell và Rand Paul (bang Kentucky), cùng Lisa Murkowski (bang Alaska). Sự phản đối này cho thấy rạn nứt ngày càng rõ trong nội bộ đảng cầm quyền giữa nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc Tổng thống đang ở châu Á, nơi ông vừa đạt thỏa thuận với Trung Quốc nhằm giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu và buộc Bắc Kinh tăng mua đậu nành Mỹ - một bước đi nhằm xoa dịu nỗi lo của nông dân Mỹ giữa bối cảnh chiến tranh thương mại kéo dài.

Dù Thượng viện Mỹ đã thể hiện thái độ cứng rắn, giới quan sát cho rằng Hạ viện khó có khả năng hành động tương tự. Hồi đầu năm, phe Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua quy định ngăn không cho các nghị quyết liên quan đến thuế quan được đưa ra bỏ phiếu.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia) gọi nghị quyết lần này là “một lời khiển trách rõ ràng” đối với chính sách thương mại của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh tính biểu tượng của nó.

“Tôi đã học được từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump rằng ông ấy rất nhạy cảm với những dấu hiệu như thế này. Khi thấy cả thành viên đảng mình bắt đầu bỏ phiếu chống lại, dù chỉ vài người, điều đó có thể khiến ông ấy phải suy nghĩ và điều chỉnh hành động”, Kaine nói.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: