Ông Trump doạ Ấn Độ sẽ chịu thuế cao nếu mua dầu Nga

(CLO) Ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ phải tiếp tục chịu mức thuế quan “khổng lồ” nếu tiếp tục mua dầu từ Nga.

“Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng (Narendra) Modi và ông ấy nói rằng sẽ không tham gia vào thương vụ dầu mỏ với Nga”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Khi được hỏi về việc Chính phủ Ấn Độ phủ nhận có bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa hai nhà lãnh đạo, ông Trump đáp: “Nếu họ muốn nói vậy, thì họ cứ tiếp tục trả mức thuế khổng lồ đi. Nhưng họ không muốn thế đâu”.

untitled(1).png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ông Trump, việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga là một trong những trở ngại chính trong các cuộc đàm phán thương mại kéo dài giữa hai nước. Ông cho biết một nửa trong số 50% thuế quan áp lên hàng hóa Ấn Độ là để trả đũa việc Ấn Độ mua dầu Nga.

Mỹ lâu nay khẳng định doanh thu từ dầu mỏ giúp Nga tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, nên việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga bị xem là phá vỡ mặt trận trừng phạt của phương Tây.

Sau cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022, Ấn Độ đã nổi lên như khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga qua đường biển, tận dụng mức giá chiết khấu sâu khi các nước phương Tây cấm vận nguồn cung này.

Một quan chức Ấn Độ cho biết hôm 18/10 rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Ấn đang diễn ra “thuận lợi”. Ông cho biết phái đoàn Ấn Độ đã tới Washington tuần trước để đàm phán và đã trở về, nhưng không chia sẻ thêm chi tiết.

Hôm 15/10, ông Trump nói rằng ông Modi đã đảm bảo với ông về việc ngừng mua dầu Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết họ “không biết về bất kỳ cuộc điện đàm nào” giữa hai nhà lãnh đạo, và nhấn mạnh ưu tiên của Ấn Độ là “bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ”.

Một quan chức Nhà Trắng hôm 16/10 khẳng định Ấn Độ đã giảm một nửa lượng dầu nhập từ Nga, nhưng các nguồn tin trong ngành tại Ấn Độ cho biết chưa thấy dấu hiệu giảm ngay lập tức.

Theo các nguồn này, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đặt lịch giao hàng cho tháng 11 và 12, nên nếu có cắt giảm, số liệu nhập khẩu chỉ có thể thay đổi từ tháng 12 hoặc tháng 1 tới.

Dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Kpler cho thấy, lượng dầu thô Nga nhập vào Ấn Độ trong tháng 10 dự kiến tăng 20%, lên khoảng 1,9 triệu thùng/ngày, do Nga đẩy mạnh xuất khẩu sau khi các nhà máy lọc dầu trong nước bị máy bay không người lái Ukraine tấn công.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: