Thượng viện Nga phê chuẩn việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine

(CLO) Thượng viện Nga hôm thứ Ba (4/10) đã bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga. Đây là một thủ tục để Nga chính thức sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine vào nước này.

Trong một phiên họp hôm thứ Ba, Thượng viện Nga đã nhất trí thông qua luật sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine. Một cuộc bỏ phiếu tương tự cũng đã diễn ra tại Hạ viện Nga vào hôm qua.

thuong vien nga phe chuan viec sap nhap 4 khu vuc cua ukraine hinh 1

Thượng viện Nga họp và thông qua luật sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào ngày 4 tháng 10 năm 2022. Ảnh: TASS

thuong vien nga phe chuan viec sap nhap 4 khu vuc cua ukraine hinh 2

Trước đó, Tổng thống Putin đã tuyên bố đồng ý sáp nhập 4 khu vực của Ukraine và Hạ viện Nga cũng đã thông qua dự luật này. Ảnh: Reuters

thuong vien nga phe chuan viec sap nhap 4 khu vuc cua ukraine hinh 3

Sau khi Tổng thống Putin ký các đạo luật do Hạ viện và Thượng viện vừa thông qua, thủ tục Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine sẽ chính thức hoàn tất. Ảnh: Sputnik

Các tài liệu này sẽ được chuyển lại cho Điện Kremlin để Tổng thống Vladimir Putin có chữ ký cuối cùng nhằm chính thức sáp nhập 4 khu vực, tương đương khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine.

Trước đó, Nga đã tuyên bố đồng ý sáp nhập sau khi cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine cho ra kết quả muốn sát nhập vào Nga. Các chính phủ phương Tây và Ukraine cho biết các cuộc bỏ phiếu này là vi phạm luật pháp quốc tế và mang tính cưỡng chế.

Mặc dù văn bản sáp nhập đã được quốc hội thông qua, song Nga vẫn chưa chỉ định đường biên giới cụ thể của các khu vực mới - phần lớn trong số đó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Do đó, vẫn chưa rõ Nga sẽ phân định biên giới quốc tế của mình ở đâu sau khi quá trình sáp nhập hoàn tất.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tham vấn đang diễn ra liên quan đến biên giới của các vùng Zaporizhzhia và Kherson. Nga thực ra không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong 4 khu vực của Ukraine mà họ sáp nhập.

Ukraine đã đạt được nhiều lợi ích hơn trên chiến trường vào hôm thứ Hai, khi tái chiếm lãnh thổ hàng chục km ở khu vực phía nam Kherson. Các lực lượng của Nga hiện cũng chỉ kiểm soát khoảng 60% khu vực Donetsk và 70% Zaporizhzhia. Ukraine cũng đang tấn công vào Luhansk, khu vực mà Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn từ hồi tháng 7.

Hoàng Hải (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: