9 quốc gia kêu gọi ủng hộ Ukraine gia nhập nhanh NATO

(CLO) Nguyên thủ của 9 thành viên NATO ở châu Âu hôm Chủ nhật (2/10) đã ra tuyên bố chung ủng hộ con đường trở thành thành viên của Ukraine trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và kêu gọi tất cả 30 quốc gia NATO tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Sáu trước đó đã có động thái bất ngờ khi nộp đơn xin gia nhập nhanh NATO, để đáp trả việc Nga sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng của nước này.

9 quoc gia keu goi ung ho ukraine gia nhap nhanh nato hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nộp đơn xin gia nhập nhanh NATO vào thứ Sáu (30/9). Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tư cách thành viên của NATO cần có sự chấp thuận của tất cả 30 thành viên và Ukraine khó có thể sớm gia nhập trong thời gian ngắn. Là một quốc gia đang có xung đột vũ trang càng làm phức tạp thêm việc gia nhập.

Tuy nhiên, 9 quốc gia NATO ở Trung và Đông Âu lo sợ rằng Nga có thể nhắm sáp nhập thêm các mục khu vực tiếp theo ở Ukraine, nên đã thúc giục việc gia nhập nhanh cho nước này.

Các nhà lãnh đạo của Séc, Estonia, Latvia, Lithuania, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Romania và Slovakia đã công bố một tuyên bố chung vào Chủ nhật.

Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc bảo vệ chống lại sự xâm chiếm của Nga, yêu cầu Nga ngay lập tức rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và khuyến khích tất cả các đồng minh gia tăng viện trợ quân sự của họ cho Ukraine”.

Cũng theo tuyên bố này, các nhà lãnh đạo "kiên quyết ủng hộ quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Bucharest của NATO năm 2008 liên quan đến tư cách thành viên tương lai của Ukraine".

Tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2008, các thành viên NATO hoan nghênh nguyện vọng tham gia của Ukraine và Georgia, nhưng không đưa ra lịch trình rõ ràng về thời gian hai nước có thể lên gia nhập. Tuyên bố hôm Chủ nhật cũng không đề cập đến mốc thời gian.

Khi được hỏi về việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO nhanh, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết quy trình nộp đơn ở Brussels “nên được thực hiện vào một thời điểm khác”. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng không đưa ra cam kết nào khi được hỏi về lời kêu gọi gia nhập của ông Zelenskyy.

Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, chỉ trích động thái này, nói rằng yêu cầu của Zelenskyy là để "cầu xin NATO đẩy nhanh thời gian bắt đầu Thế chiến III".

Bị thúc đẩy bởi những lo ngại về an ninh trước cuộc tấn công của Nga, Phần Lan và Thụy Điển cũng đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5 bằng một thủ tục cấp tốc.

Hầu hết các nước thành viên NATO đã phê chuẩn đơn xin gia nhập của họ và hai quốc gia Bắc Âu này đang trong tiến trình được công nhận là thành viên chính thức trong thời gian kỷ lục.

Huy Hoàng (theo AP, SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: