Đạo luật không chỉ áp dụng đối với các hồ sơ xin cư trú đang được xem xét mà còn có hiệu lực hồi tố đối với những giấy phép cư trú đã được cấp trước đó.
Đây là một phần trong nỗ lực siết chặt các quy định về nhập cư của chính quyền nước này và Đảng Dân chủ Thụy Điển theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới.
Chính phủ Thụy Điển, vốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 với cam kết giảm nhập cư và trấn áp tội phạm, cho rằng những người có hành vi sai trái hoặc phạm tội không nên được tiếp tục ở lại nước này.
Mặc dù luật không quy định cụ thể những hành vi nào bị coi là không thể chấp nhận, Chính phủ Thụy Điển đã đề cập đến các trường hợp như nợ chưa thanh toán, không nộp thuế, phạm tội hoặc có liên hệ với các tổ chức cực đoan.
Theo quy định mới, Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ chịu trách nhiệm xem xét các giấy phép cư trú và những người bị thu hồi giấy phép có quyền kháng cáo lên tòa án di trú.
Khi trình dự luật hồi tháng 3, Bộ trưởng Di trú Thuỵ Điển Johan Forssell nhấn mạnh: "Bất kỳ ai không nỗ lực làm điều đúng đắn thì không nên trông chờ vào việc được ở lại đất nước này".