Tích cực xây dựng thương hiệu “Sa Pa sạch - văn minh - thân thiện”

(CLO) Trải qua 1 năm đầy biến động trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và thế giới, thị xã Sa Pa với bộ máy chính quyền mới đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định tình hình kinh tế, xã hội, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Năm 2020 – một năm đầy biến động và thử thách

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện về đích các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/09/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Ngay từ đầu năm 2020, với bộ máy chính quyền mới, con người mới, mặc dù có những thuận lợi nhất định nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ tháng 2/2020 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống - xã hội. Thị xã Sa Pa là địa bàn du lịch nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, bởi vậy mà lượng khách đến Sa Pa giảm sâu, có những thời điểm dừng đón khách gây thiệt hại lớn về kinh tế, sản xuất, kinh doanh; thu ngân sách sụt giảm, lao động mất việc…

Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị, các xã phường đã chủ động tích cực, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch và được đánh giá cao. Đồng thời UBND thị xã đã chủ động triển khai các biện pháp kích cầu du lịch sau khi tình hình dịch bệnh ổn định với phương châm vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Với những hành động cụ thể, cuối năm 2020 kinh tế - xã hội thị xã Sa Pa đã có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch bắt đầu tăng, các ngành sản xuất bắt đầu phục hồi.

Nằm trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng tình hình tăng trưởng kinh tế của thị xã Sa Pa năm 2020 vẫn đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn thị xã Sa Pa ước tính đạt 3,28% (bằng 27%) so với năm 2019. Trong đó, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,15%, công nghiệp và xây dựng chiếm 31,6%, thương mại – dịch vụ chiếm 50,26%. Ước tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 70,93 triệu đồng (giảm 4,15 triệu đồng so với năm 2019). Ước thu nhập bình quân đầu người đạt 36,23 riệu đồng/người/năm (giảm 0,85 triệu đồng so với năm 2019). Thu nhập bình quân 10 xã khu vực nông thôn đạt 30,43 triệu đồng/người/ năm, tăng 4,22 triệu đồng/người/xã so với năm 2019. Sau khi thị xã Sa Pa được thành lập, đồng thời kiện toàn bộ máy sau Đại hội Đảng bộ thị xã, Thường trực UBND thị xã đã thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời đánh giá khó khăn, tồn tại để đưa ra giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời tháo gỡ cho cơ sở. Đảm bảo ổn định tình hình, ổn định bộ máy chính quyền, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thị xã Sa Pa đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của địa phương 14,5%/năm; đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân đạt 85 triệu đồng (gấp 2 lần hiện nay); giá trị sản phẩm tính trên 1 ha đất sản xuất hoặc nuôi thủy sản đạt 160 triệu đồng/năm; tổng lượng khách du lịch đến Sa Pa đạt 5,8 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch đạt 27.000 tỷ đồng. Nắm bắt thời cơ, vận hội, khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế là yêu cầu hàng đầu đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa trong thời gian tới. Phát triển đồng bộ, toàn diện không có nghĩa là dàn trải, thị xã Sa Pa tiếp tục xác định hướng phát triển kinh tế chủ đạo là: Lấy du lịch - dịch vụ - thương mại làm trung tâm, chọn sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng.

Sa Pa trong mây. Lê Việt Khánh.

Sa Pa trong mây. Lê Việt Khánh.

Tích cực xây dựng thương hiệu “Sa Pa sạch – văn minh – thân thiện”

Sa Pa được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và khí hậu đặc trưng. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, các hoạt động du lịch dịch vụ của Sa Pa ngày càng phát triển và đạt được những con số ấn tượng.

Vài năm trước, du khách nhiều người sợ trở lại Sa Pa vì cảnh chèo kéo, đeo bám du khách. Nhưng từ khi du lịch được đầu tư bài bản, bà con có công ăn việc làm ổn định ở những khu du lịch như Sun World Fansipan Legend, những khách sạn đẳng cấp như Hotel De la Coupole, Silk Path…, cái cảnh khách bị tứ phía bủa vây bởi các em nhỏ, người già, phụ nữ bán hàng rong đã bớt đi rất nhiều. Không thể phủ nhận, những khu du lịch hay khách sạn, với rất nhiều lao động là người bản địa, đã góp phần nào cải thiện đời sống của người dân nơi đây và dần định hình một cách làm du lịch văn minh cho Sa Pa.

Riêng năm 2019, Sa Pa đón gần 3,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 9.300 tỷ đồng. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của Sa Pa đang dần được hoàn thiện, các dịch vụ du lịch ngày càng phong phú với 677 cơ sở lưu trú (gần 9.000 phòng), 23 đơn vị kinh doanh lữ hành, 290 cơ sở kinh doanh ăn uống cùng với trên 1.000 điểm bán hàng phục vụ du khách.

Để xây dựng thị xã Sa Pa ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng tầm Khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, thị xã Sa Pa đã và đang nỗ lực chung tay để làm mới Sa Pa, để Sa Pa tươi đẹp hơn bằng môi trường cảnh quan, bằng chất lượng dịch vụ, bằng sự an toàn của du khách, bằng chương trình ứng xử văn minh du lịch và đặc biệt bằng việc triển khai chiến dịch thi đua: Toàn dân chung tay xây dựng thương hiệu “Sa Pa sạch – văn minh – thân thiện”.

Toản cảnh đỉnh Fansipan.

Toản cảnh đỉnh Fansipan.

Chiến dịch được triển khai thực hiện sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân Sa Pa với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hình thành nền nếp của mỗi người dân trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa tái tạo cảnh quan, phát huy truyền thống tốt đẹp trong giao tiếp và kinh doanh của người Sa Pa; đảm bảo phát triển du lịch Sa Pa theo hướng du lịch xanh, du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII đã đề ra.

Với những diễn biến của năm 2020, năm 2021 được dự báo vẫn là năm đầy thách thức. Bởi vậy, thị xã Sa Pa đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền và đồng bộ với công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 7,5%. Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp; khai thác, huy động tốt nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Phát triển kinh tế, gắn với các biện pháp đảm bảo an ninh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đổi mới giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao… Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tích cực xây dựng thương hiệu “Sa Pa sạch – văn minh – thân thiện”.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: