Tại Tehran, người dân đang phải trả nhiều tiền hơn cho những mặt hàng thiết yếu. Trước chiến tranh, 2 triệu rial có thể mua khoảng 4 kg cà chua, nửa kg thịt gà và chưa tới 1 lít dầu ăn. Hiện nay, cùng số tiền đó chỉ mua được khoảng một nửa lượng hàng hóa.
Theo số liệu kênh Al Jazeera thu thập, giá cà chua đã tăng trung bình 71%, thịt gà tăng 74%, trong khi dầu ăn tăng tới 177%.
Thuốc men cũng trở nên đắt đỏ. Giá insulin, loại thuốc thiết yếu đối với người mắc bệnh tiểu đường, tăng 642%. Paracetamol tăng 93%, còn sữa công thức cho trẻ em tăng khoảng 95% dù phần lớn được chính phủ trợ cấp.
Khủng hoảng không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó. Một số cửa hàng đang phải bán hàng tồn kho với giá thấp hơn giá vốn để thu hồi tiền. Nhiều doanh nghiệp có thể phải đóng cửa nếu tình hình không cải thiện.
Chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng tăng. Ước tính một người có thể phải chi ít nhất 700.000-800.000 toman mỗi ngày cho những khoản như nước uống, đi lại và các nhu yếu phẩm nhỏ, chưa tính tiền thực phẩm. Toman là đơn vị tiền tệ không chính thức được sử dụng phổ biến tại Iran, với 1 toman tương đương 10 rial.
Vấn đề lớn nhất đối với người dân là tiền lương không tăng kịp giá hàng hóa. Mức lương tối thiểu tại Iran hiện khoảng 166 triệu rial, tương đương 82 USD. Nếu tính thêm trợ cấp và phúc lợi, con số này vào khoảng 220 triệu rial, tương đương 108 USD.
Với nhiều người Iran, vấn đề không còn đơn giản là giá cả tăng bao nhiêu, mà là một tháng lương còn có thể mua được bao nhiêu thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm để duy trì cuộc sống.
Iran đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ trong nhiều năm, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân. Những biện pháp này khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đồng rial liên tục mất giá và lạm phát tăng cao.
Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2 càng làm tình hình thêm nghiêm trọng. Hoạt động sản xuất bị gián đoạn, thương mại gặp khó khăn và các hạn chế đối với hoạt động xuất nhập khẩu khiến chi phí hàng hóa tăng lên.