Tiếp nhận bức vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Chước

(CLO) Gia đình họa sĩ Bùi Trang Chước trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bức vẽ bằng bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Người.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức Lễ tiếp nhận bức vẽ bằng bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Người, do gia đình họa sĩ Bùi Trang Chước trao tặng.

Đây là bức tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được họa sĩ Bùi Trang Chước thực hiện nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Người năm 1970. Ngoài ra, gia đình họa sĩ Bùi Trang Chước còn trao tặng nhiều kỷ vật như: Phác thảo bằng bút chì chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các mẫu huy hiệu, tem thư, tiền và thiết kế trang trí mặt trước Lăng.

tiep nhan buc ve chu tich ho chi minh cua hoa si bui trang chuoc hinh 1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận bức tranh vẽ bằng bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QĐND

Theo bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, họa sĩ Bùi Trang Chước đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ứng dụng, giàu ý nghĩa.

Trong đó có các phác thảo mẫu Quốc huy được công nhận Bảo vật quốc gia, mẫu tem thư, tiền giấy, tranh phong cảnh, ký họa nghệ thuật và rất nhiều các tác phẩm đồ họa giàu tính thẩm mỹ khác.

Đặc biệt, trong số những mảng đề tài của ông còn có những tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm chất nhân văn và dấu ấn lịch sử, như: Mẫu Huy hiệu “Intercosmos” và chân dung “Hồ Chủ tịch”; mẫu huy hiệu Hồ Chí Minh, áp phích 100 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, mẫu Huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh; mẫu Huy hiệu kỷ niệm 81 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mẫu tem kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Hồ Chủ tịch; mẫu tiền có vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Bà Trần Việt Hoa cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp tục thực hiện các hoạt động trưng bày, xuất bản sách giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ Bùi Trang Chước tới công chúng, nhằm phát huy có hiệu quả giá trị của các tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Họa sĩ Bùi Trang Chước tên thật là Nguyễn Văn Chước, sinh năm 1915 tại xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1941. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, họa sĩ Bùi Trang Chước giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Hà Nội. Lúc toàn quốc kháng chiến, ông lên Việt Bắc theo cách mạng, giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Liên khu Việt Bắc.

Ngoài việc giảng dạy, họa sĩ Bùi Trang Chước dành nhiều thời gian cho việc sáng tác nghệ thuật và là một trong những họa sĩ tài năng của nền hội họa Việt Nam.

tiep nhan buc ve chu tich ho chi minh cua hoa si bui trang chuoc hinh 2

Một số  hình ảnh, hiện vật trưng bày tại lễ tiếp nhận. Ảnh: QĐND

tiep nhan buc ve chu tich ho chi minh cua hoa si bui trang chuoc hinh 3

Phác thảo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Chước

tiep nhan buc ve chu tich ho chi minh cua hoa si bui trang chuoc hinh 4

Tranh bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Chước, năm 1970

Họa sĩ Bùi Trang Chước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng họa sĩ nhiều phần thưởng cao quý. Tại Hà Nội và Đà Nẵng đều đặt tên đường phố mang tên ông.

Năm 2021, Họa sĩ Bùi Trang Chước được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với thiết kế mẫu Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; thiết kế mẫu "Quốc huy Việt Nam" và tác phẩm "Khu gang thép Thái Nguyên".

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: