Những kết quả liên tiếp được ghi nhận không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm các thông tin lịch sử mà còn tiếp thêm hy vọng cho hành trình xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 5/8, công tác tìm kiếm được triển khai tại vị trí thứ hai thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực được xác định có nhiều dấu hiệu liên quan đến nơi an táng liệt sĩ nên lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 300 m³ đất tại khu vực rãnh mộ.
Việc mở rộng phạm vi khai quật nhằm tiếp cận những vị trí được nhận định có khả năng còn lưu giữ hài cốt liệt sĩ. Khu B có địa hình phức tạp do nằm trên khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo công viên nhiều năm trước. Lớp đất đắp dày cùng khối lượng đất cần bóc tách lớn khiến quá trình tìm kiếm phải được thực hiện hết sức thận trọng, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào có giá trị.
Để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc cùng một xe ben phục vụ đào, di dời và vận chuyển đất. Trong suốt quá trình triển khai, các phương tiện cơ giới được phối hợp chặt chẽ với lực lượng trực tiếp kiểm tra hiện trường, từng lớp đất đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn sót lại.
Kết quả trong ngày 5/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, trong đó có 7 bộ được tìm thấy cùng di vật. Một số hài cốt được phát hiện cùng tăng bạt, túi đựng ở độ sâu hơn 2 m dưới lòng đất. Toàn bộ hài cốt và di vật liên quan đã được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác xác minh, giám định và thực hiện các bước tiếp theo.
Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 209 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 183 bộ được tìm thấy tại các vị trí riêng lẻ; 26 bộ còn lại được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 4 vị trí tại Khu B. Đây là một trong những kết quả nổi bật của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố, công tác thông tin, tuyên truyền về chiến dịch thời gian qua đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, hoạt động tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Thông qua các kênh thông tin, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều tư liệu, đầu mối có giá trị, qua đó bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ việc xác minh vị trí chôn cất, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Sự đồng hành của người dân được đánh giá là nguồn lực quan trọng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận những thông tin lịch sử còn lưu giữ trong cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, đối với những khu vực nghi có mộ tập thể, các địa phương liên quan cần xác định rõ nội dung và cách thức tuyên truyền. Việc cung cấp thông tin vừa phải đáp ứng yêu cầu của công tác tìm kiếm, vừa tạo điều kiện huy động sự tham gia của người dân và phát huy thêm các nguồn lực xã hội.
Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh hướng đến hình thành liên minh truyền thông đa nội dung, đa nền tảng, đa loại hình nhằm nâng cao sức lan tỏa của chiến dịch. Trong định hướng này, báo chí không chỉ đảm nhận vai trò truyền tải thông tin mà còn trở thành cầu nối giữa cơ quan chức năng với nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và cộng đồng, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ cũng như công tác xét nghiệm ADN.
"Các cơ quan báo chí có thể góp phần phát hiện, kết nối nhân chứng, thu thập đầu mối, tư liệu có giá trị để chuyển đến Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức những chương trình sau mặt báo nhằm đồng hành, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ. Công tác tuyên truyền cũng cần chú trọng tiếp cận người cao tuổi, bởi đây là nhóm có thể còn lưu giữ ký ức, thông tin và tư liệu quan trọng liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ", ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thêm.