Tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ buôn bán "lén lút" bất chấp Chỉ thị 16

Nhiều người dân vẫn tụ tập mua bán hoa.

Nhiều người dân vẫn tụ tập mua bán hoa.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP. HCM, từ ngày 10/7, UBND phường 1, quận 10, TP. HCM đã cho tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh của toàn bộ tiểu thương tại khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bất chấp "lệnh cấm", một số tiểu thương vẫn ngang nhiên mua bán như không có chuyện gì xảy ra.

Anh N.V.D (một người dân ở P. 1, Q. 10) cho biết, trong lúc hàng loạt tiểu thương chấp hành tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như quy định của chính quyền thì một số tiểu thương vẫn cố tình chào hàng online rồi ngang nhiên nhập hàng về bán.

"Đơn cử, vào lúc 10 giờ 30 ngày 9/8 họ vẫn cho nhân viên ra nhận hàng tại phía ngoài hàng rào phong toả, ngay trước mặt cán bộ dân phòng của địa phương rồi chở vào tiệm", anh D nói.

Theo anh D., "nguy hiểm hơn, ngay kế biên tiệm hoa vừa có ca nhiễm F0, phường đang phong tỏa". 

Vận chuyển hoa ngay trước hàng rào chắn khu phong toả, có mặt dân phòng.

Vận chuyển hoa ngay trước hàng rào chắn khu phong toả, có mặt dân phòng.

Bà H. (65 tuổi, sống trong khu vực chợ) bức xúc, không hiểu sao họ vẫn ngang nhiên nhận đơn hàng, bất chấp việc chính quyền dựng rào phong tỏa. "Tôi được biết, họ chủ yếu giao Hoa đến các đám tang có người mất vì Covid-19, vì thế nguy cơ đưa "con vi rút Covid-19" về khu vực là rất cao", bà H. nói.

Bức xúc trước việc một vài tiểu thương bán hoa công khai, bất chấp vi phạm Chỉ thị 16, nhiều bạn đọc đã quay clip lại làm bằng chứng gửi đến báo Nhà báo & Công luận

Trong nhiều clip thể hiện, việc nhân viên của một cửa hàng hoa chạy xe ba gác đến trước hàng rào phong toả để bốc các thùng giấy đựng hoa lên xe chở vào trong khu vực, ngay trước mặt các người dân phòng đang trực chốt. 

Một người ôm bình hoa đang đi qua đường. Ảnh cắt từ clip.

Một người ôm bình hoa đang đi qua đường. Ảnh cắt từ clip.

Hay, một nhân viên của của hàng hoa Apolo vô tư ôm một bình hoà từ trong nhà băng qua đường; hình ảnh ghi lại nhiều người dân tụ tập trước của hàng hoa; nhiều xe máy chở thùng giấy đựng hoa chạy vào các con hẻm;...

Trả lời vấn đề nay, ông Nguyễn Minh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 10 cho biết, phường cũng đã nhận được phản ánh từ người dân nhưng khi xuống kiểm tra thì hầu như họ đóng kín cửa, có lẽ số tiểu thương bán lén lút.

"Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng cán bộ của phường cũng mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, mỗi khi có tin báo từ người dân thì chúng tôi luôn sẵn sàng lập đoàn kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử phạt nghiêm theo quy định", ông Kiệt nói.

Theo ông Kiệt, một số trường hợp vận chuyển qua hoa qua các chốt kiểm dịch thì họ trình bày là đưa hoa đến đám tang. "Nghĩa tử là nghĩa tận" nên anh em cũng thường bỏ qua. 

Liên quan đến trường hợp F0, ông Kiệt cho hay, theo thông tin dịch tễ thì trước lúc nhiễm người này có làm việc ở tiệm kế cạnh đó, nhưng thời gian lây nhiễm lại ở nơi khác, đã chuyển đi từ trước. 

Hoạt động mua bán hoa diễn ra công khai dù ở đây đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Hoạt động mua bán hoa diễn ra công khai dù ở đây đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ông Nguyễn Minh Kiệt cho biết thêm, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 nhằm tránh lây lan dịch bệnh, thời gian vừa qua UBND P. 1, Q. 10 cũng đã lập biên bản 43 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 73 triệu đồng.

Theo Công văn 4481/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về nội dung đề nghị Sở Công Thương các địa phương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh, cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu, thì hoa không thuộc mặt hàng thiết yếu theo quy định.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: