Tin quốc tế 19/6: Bắc Kinh tìm thấy lượng lớn virus Corona chủng mới tại chợ đầu mối

(CLO) Phát hiện lượng lớn virus chủng mới tại khu bán hải sản ở chợ Bắc Kinh; Mỹ thừa 63 triệu liều hydroxychloroquine; Joe Biden khởi động chiến dịch tranh cử lớn đầu tiên là những tin thế giới mới nhất ngày 19/6.

Phát hiện lượng lớn virus tại khu bán hải sản ở chợ Bắc Kinh

Người dân Bắc Kinh xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters

Người dân Bắc Kinh xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters

Trung Quốc hôm qua đã tìm thấy một khu vực bán thịt và đồ đông lạnh tại chợ đầu mối bị nhiễm Covid-19 chủng mới nghiêm trọng. Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao được cho là yếu tố chính khiến virus lây lan nhanh.

Báo cáo đầu tiên tới vào thời điểm Bắc Kinh đang chật vật đối phó với nguy cơ bùng phát dịch tại thành phố này, 1 tuần sau khi chợ đầu mối Xinfadi phát hiện nhiều ca nhiêm bệnh.

Hiện đã có hơn 100 người tới khu chợ này bị nhiễm bệnh. Vì đặc thù là chợ đầu mối lớn nhất châu Á, Trung Quốc đang phải đối mặt với khả năng đại dịch có thể lây nhanh sang các tỉnh khác. 

Đa phần các tiểu thương bên trong chợ Xinfadi bán đồ hải sản và các sản phẩm có liên quan. Theo báo cáo, những bệnh nhân ghé qua hoặc làm việc tại khu hải sản có dấu hiệu phát bệnh sớm hơn những người ở khu bán thịt.

Việc nhiệt độ ở khu này thấp cùng độ ẩm cao được cho là nguyên nhân chính dẫn tới việc virus lây lan nhanh. Các chợ hải sản hiện đang là mối lo bùng phát lần 2 của đại dịch Covid-19.

Trung Quốc đã tạm dừng việc xuất khẩu cá hồi sang châu Âu trong tuần này. Các quan chức cũng cảnh báo người dân hạn chế ăn cá hồi sống khi đã phát hiện được virus trên bề mặt dụng cụ chế biến.

Mỹ thừa 63 triệu liều hydroxychloroquine

Thuốc hydroxychloroquine. Ảnh:AP

Thuốc hydroxychloroquine. Ảnh:AP

Chính phủ Mỹ hiện đang rơi vào tình cảnh thừa 63 triệu liều hydroxychloroquine, tại thời điểm mà FDA đã quyết định rút giấy phép cho phép sử dụng loại thuốc này trong điều trị Covid-19.

Chính phủ Mỹ bắt đầu tích trữ loại thuốc này từ cuối tháng 3, sau khi Tổng thống Trump nói rằng đây là một loại thuốc "rất mạnh mẽ" và "sẽ thay đổi cục diện".

Tuy nhiên, hồi đầu tuần, FDA đã quyết định rút giấy phép khẩn cấp cho phép sử dụng loại thuốc này trong điều trị Covid-19, nói rằng "không có lý do nào để tin rằng" loại thuốc này có hiệu quả chống virus Corona. Thêm vào đó, hydroxychloroquine còn làm gia tăng các phản ứng phụ, bao gồm các vấn đề về tim mạch. 

Ngoài 63 triệu liều hydroxychloroquine, Mỹ còn có thêm 2 triệu liều chloroquine. Tất cả số thuốc này đều được các doanh nghiệp quyên góp cho chính phủ.

Nhiều chuyên gia y tế đều nhận định đây là một điều đáng buồn.

"Chúng ta đã rất coi trọng hydroxychloroquine", ông Holtgrave, hiệu trường trường đại học Y Albany cho hay. Ông là người đã đồng nghiên cứu sử dụng loại thuốc này trong điều trị Covid-19. "Tôi lo ngại lịch sử sẽ ghi lại rằng hành động lần này là đầu tư lãng phí mà không chú ý tới những khía cạnh khác".

Trước khi lệnh cấm được đưa ra, 31 triệu liều đã được cung cấp cho các đơn vị có liên quan. Việc cấp phép lúc trước dựa trên các yếu tố khoa học có sẵn tại thời điểm đó.

Joe Biden khởi động chiến dịch tranh cử lớn đầu tiên

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã khởi động chiến dịch quảng bá tranh cử đầu tiên của mình tại 6 bang trong ngày hôm qua. Ông đã nhấn mạnh về những nỗ lực nhằm chiến thắng ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.

Ông Biden đã nhận được rất nhiều các khoản đóng góp trong thời gian qua, cho phép ông đứng ngang cơ với ông Trump. Số người ủng hộ Tổng thống đang giảm dần sau cái cách mà ông đáp trả lại cuộc khủng hoảng biểu tình đòi bầu cho người da màu.

Cụ thể, chiến dịch 15 triệu đô lần này của ông Biden sẽ kéo dài trong 5 tuần tại các bang lớn như Pennsylvania, Michigan. Ông Trump đã giành chiến thắng tại các bang này trong năm 2016.

Các chiến dịch điện tử sẽ chạy quảng cáo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại hai bang là Florida và Arizona.

Các đoạn ad sẽ sử dụng các bài phát biểu của chính ông Biden nhằm "mang lại sức nặng, đủ tính thuyết phục" mà đất nước đang rất cần.

Phía ông Trump cho biết đã nhận được 1 triệu yêu cầu tham gia cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với các cử tri trong 3 tháng qua.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: