Tin tặc tấn công Ukraine, Mỹ cảnh báo Nga có thể chuẩn bị cho chiến tranh

Thứ bảy, 15/01/2022 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ thông tin tình báo, Mỹ cho biết Nga có thể đang chuẩn bị một cái cớ để tấn công Ukraine. Trong khi đó, một cuộc tấn công mạng lớn đã nhắm vào các trang web của chính phủ Ukraine với cảnh báo: "Hãy sợ hãi và chờ đợi điều tồi tệ nhất".

Tình báo Mỹ đưa ra cảnh báo

Nga đã bác bỏ những cảnh báo trên, mặc dù họ đã tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới của các nước láng giềng và đã công bố các bức ảnh về nhiều lực lượng của họ đang di chuyển hôm thứ Sáu (14/01).

tin tac tan cong ukraine my canh bao nga co the chuan bi cho chien tranh hinh 1

Một màn hình máy tính xách tay hiển thị thông báo cảnh báo bằng tiếng Ukraina, tiếng Nga và tiếng Ba Lan, xuất hiện trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraina sau một cuộc tấn công mạng lớn ngày 14 tháng 1 năm 2022. Ảnh: RT

Vụ tấn công mạng - mà cơ quan an ninh nhà nước của Ukraine cho biết có dấu hiệu dính líu đến Nga - diễn ra vài giờ sau khi các cuộc đàm phán an ninh kết thúc vào thứ Năm mà không có đột phá giữa Moscow và các đồng minh phương Tây.

Ukraine cho biết tổng thống của họ, Volodymyr Zelenskiy, đã đề xuất một cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ. Chánh văn phòng tổng thống, Andriy Yermak, còn nói rằng "sự sống và cái chết" của đất nước ông đang ở thế bấp bênh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng Mỹ lo ngại rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự mới vào quốc gia mà họ từng gây hấn vào năm 2014.

"Là một phần trong kế hoạch của mình, Nga đang đặt cơ sở để có thể tấn công, thông qua các hoạt động phá hoại, bằng cách cáo buộc Ukraine chuẩn bị một cuộc tấn công sắp xảy ra chống lại lực lượng Nga ở miền đông Ukraine", Psaki nói.

Một quan chức Mỹ cho biết nước này đã có thông tin tình báo cho thấy Nga đã bố trí một nhóm đặc nhiệm tiến hành "một hoạt động treo cờ giả" ở miền đông Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ những thông tin trên và nói rằng chúng hoàn toàn "vô căn cứ", hãng thông tấn TASS đưa tin.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine nhưng nói rằng họ có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định trừ khi các yêu cầu của họ được đáp ứng, bao gồm lời hứa của liên minh NATO về việc không kết nạp Ukraine.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng Nga hy vọng các cuộc đàm phán an ninh với Mỹ sẽ nối lại, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Washington đối với các đề xuất của Moscow.

Ông nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của NATO ngay trên biên giới của chúng tôi, đặc biệt là đối với đường lối hiện tại của chính phủ Ukraine”.

Đoạn băng video của Bộ Quốc phòng Nga do hãng thông tấn RIA công bố cho thấy các phương tiện bọc thép và các khí tài quân sự khác được chất lên các đoàn tàu ở vùng viễn đông. Tuy nhiên, Moscow nói đây là một cuộc diễn tập kiểm tra để thực hành các hoạt động triển khai tầm xa.

Các trang web chính phủ Ukraine bị tấn công

Các quan chức Ukraine đang điều tra vụ tấn công mạng, mà họ cho biết đã tấn công khoảng 70 trang web của các cơ quan chính phủ bao gồm cả hội đồng an ninh và quốc phòng.

tin tac tan cong ukraine my canh bao nga co the chuan bi cho chien tranh hinh 2

Rất nhiều xe tăng Nga đang áp sát biên giới Ukraine. Ảnh: AP

Cơ quan an ninh nhà nước của Ukraine, SBU, cho biết họ đã nhìn thấy một số dấu hiệu cho thấy sự tham gia của các nhóm hacker có liên quan đến cơ quan tình báo Nga.

Nga không đưa ra bình luận, nhưng trước đó đã phủ nhận đứng sau các cuộc tấn công mạng.

"Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn đã được tải lên mạng công cộng. Tất cả dữ liệu trên máy tính đều bị phá hủy, không thể khôi phục lại được", một thông báo hiển thị trên các trang web của chính phủ bị tấn công, viết bằng tiếng Ukraina, Nga và Ba Lan.

"Mọi thông tin về bạn đã trở nên công khai, hãy sợ hãi và mong đợi điều tồi tệ nhất. Điều này là vì quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn", các tin tặc cảnh báo thêm.

Tuy nhiên, chính phủ Ukraine cho biết họ đã khôi phục hầu hết các trang web bị ảnh hưởng và không có dữ liệu cá nhân nào bị đánh cắp.

NATO phản ứng bằng cách thông báo rằng họ sẽ ký một thỏa thuận mới trong vòng vài ngày tới với Ukraine về hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực phòng thủ mạng, bao gồm cả việc cho phép Ukraine truy cập vào hệ thống của liên minh quân sự phương Tây để chia sẻ thông tin về phần mềm độc hại.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết trong một tuyên bố rằng các chuyên gia mạng của NATO đã làm việc với chính quyền Ukraine để ứng phó với vụ tấn công.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, cho biết ủy ban chính trị và an ninh của EU cùng các đơn vị mạng sẽ nhóm họp để tìm cách giúp đỡ Ukraine. "Tôi không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai vì tôi không có bằng chứng, nhưng chúng tôi có thể nhận ra điều đó", ông nói.

Hoàng Anh (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h