Tin thế giới 15/8: Ấn Độ 'xuống tiền' nhằm lôi kéo Maldives về phía mình

Thứ bảy, 15/08/2020 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ 'xuống tiền' nhằm lôi kéo Maldives về phía mình; Mỹ sẽ ưu tiên những liều vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho người già ; Triều Tiên có tân thủ tướng là những tin tức quốc tế mới cập nhật.

Ấn Độ 'xuống tiền' nhằm lôi kéo Maldives về phía mình

Ảnh chụp cây cầu do Trung Quốc đầu tư xây dựng ở Maldives vào năm 2018. Ảnh: XINHUA

Ảnh chụp cây cầu do Trung Quốc đầu tư xây dựng ở Maldives vào năm 2018. Ảnh: XINHUA

Tờ Hoa Nam buổi sáng (SCMP) vừa qua đưa tin việc Ấn Độ cam kết đầu tư 500 triệu USD xây dựng cầu đường ở Maldives với mục tiêu thuyết phục đảo quốc này từ bỏ Bắc Kinh.

Động thái này của Ấn Độ nhằm chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương.

Cụ thể, Ấn Ðộ cho biết sẽ hỗ trợ Maldives xây dựng Dự án kết nối Male (GMCP) bằng gói tài chính gồm khoản tài trợ 100 triệu USD và gói tín dụng mới trị giá 400 triệu USD.

Ngoại trưởng Ấn Ðộ Subrahmanyam Jaishankar cho biết GMCP sẽ là dự án cơ sở hạ tầng dân sự lớn nhất ở Maldives, kết nối thủ đô Male với 3 hòn đảo lân cận, gồm Villingili, Gulhifahu và Thilafushi bằng cây cầu và  tuyến đường dài 6,7km, gấp 3 lần so với “Cầu hữu nghị Trung Quốc - Maldives” trị giá 200 triệu USD được xây dựng dưới thời cựu Tổng thống Abdulla Yameen bằng khoản vay từ Bắc Kinh.

Sau khi hoàn thành, kế hoạch xây dựng mang tính bước ngoặt này sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển đô thị toàn diện ở vùng Male.

Ở thời điểm hiện tại, với sự quản lý của chính phủ mới tại Maldives, Ấn Độ đã và đang tìm cách giành lại ảnh hưởng với đảo quốc này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định khoản đầu tư mới cho Maldives vừa được công bố đã nâng tổng số tiền hỗ trợ lên hơn hai tỉ USD kể từ khi Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih lên nắm quyền.

Hiện không rõ dự án đầu tư mới giữa Ấn Độ và Maldives sẽ kéo dài trong bao lâu. Ấn Độ đồng thời kêu gọi chính quyền Maldives giảm sự phụ thuộc của mình vào Trung Quốc.

Mỹ sẽ ưu tiên những liều vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho người già 

Sản xuất vắc-xin. Ảnh: Reuters

Sản xuất vắc-xin. Ảnh: Reuters

Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, những liều vắc-xin đầu tiên phòng chống dịch Covid-19 sẽ được dành để tiêm cho người già và cư dân các trại dưỡng lão.

Chính phủ sẽ đóng vai trò quyết định ai sẽ được tiêm phòng trước, nguyên do là không có đủ vaccine cho toàn bộ 330 triệu người Mỹ ngay một lúc giai đoạn đầu. Theo ông Trump, người già chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh nên họ sẽ được tiêm phòng đầu tiên.

Chính phủ liên bang thường đóng vai trò chính trong việc cấp ngân sách và giám sát việc sản xuất, phân phối các loại vắc-xin mới khi xảy ra đại dịch, bởi công việc này đòi hỏi một quy trình dự trữ, vận chuyển thận trọng.

Cho biết quan điểm về thông tin vắc-xin của Nga những ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ của ông chưa có nhiều thông tin về vấn đề này, nhưng hi vọng vắc-xin của Nga sẽ hữu hiệu.

Tuy nhiên ông cũng muốn các loại vắc-xin trải qua đầy đủ quá trình thử nghiệm. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hi vọng, các vaccine của Mỹ sẽ sớm có mặt trong  một tương lai không xa.

Triều Tiên có tân thủ tướng

Tân thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun. Ảnh: KCNA

Tân thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun. Ảnh: KCNA

Ngày 14/8 vừa qua, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un công bố ông Kim Tok-hun sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng nước này thay cho ông Kim Jae Ryong.

Thông tin này được hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA xác nhận.

Sắc lệnh được công bố vào hôm 13/8 tại cuộc họp Bộ chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 16 do Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì. Hội nghị cũng bầu ra các nhân sự mới cho vị trí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng và một số lãnh đạo cấp địa phương.

Kim Tok Hun, sinh năm 1962, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và từng giữ cương vị Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách của Quốc hội Triều Tiên. Trước đó, ông Kim Tok-hun từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của quốc hội Triều Tiên. KCNA không đề cập lý do thay đổi nhân sự cấp cao của chính phủ Triều Tiên.

Bên cạnh đó, quan chức Ri Byong-chol phụ trách giám sát chương trình Phát triển hạt nhân và tên lửa được bầu vào Bộ Chính trị Triều Tiên.

Về công tác chống dịch và thiên tai, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cho hay, dù bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt nhưng Triều Tiên không nên nhận giúp đỡ từ bên ngoài do nguy cơ dính virus Corona.

Theo đó truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh đất nước đang phải đối mặt với “hai cuộc khủng hoảng cùng một lúc”. Một là dịch Covid-19, hai là lũ lụt tàn phá. Tuy nhiên ông Kim ra lệnh các cấp không nhận bất kỳ hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nào từ bên ngoài vì nghi ngại các kiện hàng sẽ mang Covid-19 vào trong nước.

Tổng số 39.296 ha ruộng lúa tại Triều Tiên đã bị tàn phá do lũ lụt, trong khi 16.689 ngôi nhà và 630 toà nhà công trên khắp nước này bị chìm dưới nước hoặc bị phá huỷ. Ngoài ra, nhiều đường sá, cầu và đường sắt cũng bị hư hại.

Vân Trần

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h