Tin thế giới mới nhất ngày 8/5: Anh nới lỏng 1 phần giới nghiêm, Moscow tiếp tục gia hạn

Thứ sáu, 08/05/2020 06:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ công bố một chính sách nới lỏng một phần rất nhỏ của lệnh giới nghiêm trong tuần tới, trong khi Thị trưởng Moscow tuyên bố sẽ gia hạn thời gian phong tỏa do đại dịch Covid-19 tới cuối tháng này.

Tin quốc tế mới nhất ngày 8/5

Anh nới lỏng giới nghiêm vào tuần tới

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Johnson dự kiến sẽ công bố những bước tiếp theo trong cuộc chiến chống Covid-19 của Anh vào Chủ Nhật tuần này. Các Bộ trưởng cũng sẽ đưa ra đánh giá về tính hiệu quả của các biện pháp cách ly hiện tại.

Anh hiện đã có hơn 30.000 người tử vong, cao thứ 2 thế giới. Tình hình vi phạm lệnh giới nghiêm tại nước này cũng ngày càng gia tăng khi gần tới ngày nghỉ lễ.

Trong cuộc họp nội các, ông Johnson nói rằng Anh sẽ nới lỏng "với sự thận trọng tối đa", dựa trên những dữ liệu và ý kiến chuyên gia về việc nới lỏng các lệnh giãn cách xã hội.

"Việc nới lỏng cách ly trong tuần tới sẽ cực kỳ hạn chế", người phát ngôn của ông cho hay.

"Chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống virus và chính phủ không muốn làm bất cứ điều gì có thể hủy hoại toàn bộ công sức và sự hy sinh của người dân trong thời gian vừa qua", ông nói.

Các chuyên gia đang lo ngại việc nới lỏng cách ly quá sớm có thể dẫn tới làn sóng nhiễm bệnh lần 2.

Moscow tiếp tục cách ly tới 31/5

Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin. Ảnh: Reuters

Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin. Ảnh: Reuters

Các lệnh cách ly trong đợt đại dịch Covid-19 tại Moscow sẽ được gia hạn tới hết ngày 31/5. Thông tin này được Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin công bố trên trang web cá nhân.

Một số biện pháp được áp dụng từ cuối tháng 3 sẽ được nới lỏng kể từ ngày 12/5. Các xí nghiệp và công ty xây dựng sẽ được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ông Sobyanin khẳng định vẫn còn quá sớm để mở cửa lại các nhà hàng, rạp hát và khu thể thao.

Moscow hiện là tâm chấn của đại dịch Covid-19 tại Nga. Thành phố này ghi nhận hơn 92.000 ca nhiễm trên tổng số hơn 177.000 ca tại Nga.

Ông Sobyanin cũng cảnh báo con số nhiễm bệnh thực tế tại thủ đô có thể vượt ngưỡng 300.000 người.

Rò khí gas tại nhà máy ở Ấn Độ, hàng trăm người thương vong

Khói bốc lên từ nhà máy của LG ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ nhà máy của LG ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ rò khí gas tại một nhà máy của Hàn Quốc ở Ấn Độ. Hàng trăm người khác bị ốm và nhiều ngôi làng phải sơ tán.

Vụ tai nạn diễn ra cách thành phố biển Visakhapatnam 14 km, thuộc tỉnh Andhra Pradesh. Đây là nhà một nhà máy của LG Polymers, chuyên sản xuất các sản phẩm polystyren.

Một quan chức của thành phố cho biết khi gas styren đã bị rò rỉ vào lúc rạng sáng, khi nhiều người dân vẫn đang ngủ.

Yashwanth Saikumar Ambati, 23 tuổi, sống cách nhà máy 300 mét cho biết anh dậy lúc 4h30 sáng vì ngửi thấy mùi khí gas.

"Tôi cố ngủ và dậy lại lúc 6 giờ vì mùi gas càng nồng nặc hơn. Mắt tôi rất ngứa, tôi cảm thấy nôn nao và hơi khó thở", anh mô tả.

Trong một thông cáo phát đi từ Seoul, LG Chem cho biết khi gas styren có thể gây nên buồn nôn, chóng mặt khi hít phải. Phía tập đoàn đảm bảo những người liên quan sẽ nhanh chóng được chữa trị.

Người phát ngôn của tập đoàn cũng cho biết vụ rò rỉ đã được một nhân viên bảo trì ca đêm phát hiện và ngay lập tức ngăn chặn.

Được biết, có khoảng 1.000 người sống xung quanh nhà máy đã bị ảnh hưởng.

Trung Quốc khẳng định hỗ trợ WHO tìm ra nguồn gốc Covid-19

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao  Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Internet

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao  Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Internet

Trung Quốc cho biết họ sẽ hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới trong việc truy tìm nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Nước này cũng phủ nhận những cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi cho rằng virus này tới từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của WHO trong việc truy tìm nguồn gốc đại dịch.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với WHO về vấn đề này", bà nói. Cô khẳng định rằng với việc nhiều ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trước cả Trung Quốc tại Pháp, Thụy Điển và Mỹ, có khả năng virus không thật sự khởi phát từ Vũ Hán.

Bà cũng cho biết chính quyền nước này đã quyên góp 9.6 triệu khẩu trang, 500.000 bộ xét nghiệm, 305.000 đôi găng tay, 133.500 cặp kính cho 30 bang của Mỹ hồi đầu tuần.

Ông Pompeo tố Trung Quốc giữ bí mật những mẫu bệnh phẩm có khả năng hỗ trợ trong việc điều chế vaccine. Ông kêu gọi thông tin minh bạch hơn giữa các nước.

Trước đó, nhiều chuyên gia khẳng định Covid-19 xuất phát từ một chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán. Tuy nhiên, ông Pompeo và ông Trump lại nói rằng có bằng chứng rằng virus này tới từ phòng thí nghiệm và không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Hoàng Việt

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h