Tin thế giới ngày 21/5: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị đề nghị phạt 35 năm tù

Thứ năm, 21/05/2020 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị đề nghị phạt 35 năm tù; Hai đối tượng giúp cựu Chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật Bản bị bắt giữ; Đàm phán Mỹ-Triều tạm hoãn tới khi có kết quả bầu cử tại Mỹ là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Tin tức quốc tế mới nhất ngày 21/5 

Tính đến 7h sáng ngày 21/5 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 329.239 người tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu là 5.082.244 người. Tổng số ca đã hồi phục là 2.020.151.

10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (1.591.575), Tây Ban Nha (279.524), Italy (225.886), Pháp (181.575), Đức (178.531), Anh (248.293), Thổ Nhĩ Kỳ (152.587), Iran (126.949), Nga (308.705), Brazil (293.357).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị đề nghị phạt 35 năm tù

Park Geun Hye, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, người bị phế truất vào năm 2017 đã bị các công tố viên đề nghị mức án 35 tù giam do phạm các tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và biển thủ công quỹ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đề nghị phạt 35 năm tù. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đề nghị phạt 35 năm tù. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin trong phiên tái thẩm ngày 20/5 tại tòa án Seoul, các công tố viên đã đề nghị mức án 25 năm tù cho bà Park cùng khoản tiền phạt 30 tỉ won và khoản tiền bồi thường 200 triệu won vì hành vi nhận hối lộ; 10 năm tù và phải bồi thường 3,3 tỉ won vì hành vi lạm dụng quyền lực cùng các tội danh hình sự khác trong thời gian đương chức.

Như vậy, so với bản án hồi năm ngoái, tổng mức án mới mà các công tố viên đề nghị là 35 năm, tăng thêm 3 năm. Bà Park Geun Hye không xuất hiện tại phiên xét xử lại của tòa phúc thẩm sau khi tuyên bố tẩy chay tất cả các phiên tòa.

Bà cho rằng các phiên tòa này mang động cơ chính trị. Dự kiến, ngày 10/7 tới, tòa sẽ chính thức tuyên án. 

Hai đối tượng giúp cựu Chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật Bản bị bắt giữ

Theo hãng tin Reuters, ngày 20/5 vừa qua Mỹ đã bắt giữ một cựu lính đặc nhiệm và một người đàn ông vốn đang bị Nhật Bản truy nã với cáo buộc họ đã giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản.

Một người là Michael Taylor (59 tuổi) - cựu lính đặc nhiệm thuộc Lực lượng Mũ nồi xanh của Mỹ và một người tên là Peter Taylor (26 tuổi) dự kiến sẽ xuất hiện bằng hình thức trực tuyến trước một thẩm phán liên bang ở Worcester thuộc Massachusetts.

Trước đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Carlos Ghosn đã đi tàu tốc hành từ Tokyo tới Osaka, được hộ tống bởi nhiều người trước khi bay sang Li Băng. 

Cựu CEO Nissan Carlos Ghosn. Ảnh: Reuters

Cựu CEO Nissan Carlos Ghosn. Ảnh: Reuters

Các quan chức Nhật cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy việc dẫn độ ông Ghosn để xét xử vụ án liên quan tới vi phạm tài chính, dù cho Li Băng không thường xuyên dẫn độ công dân của mình.

Camera an ninh cho thấy ông Ghosn đã rời nhà riêng hôm 29/12/2019 lúc 2:30 chiều và tới ga Shinagawa ở Tokyo vài giờ sau đó, khi ông đi tàu tốc hành tới Osaka, tờ Kyodo của Nhật cho hay.

Sau đó, ông này đã di chuyển bằng ô tô tới một khách sạn gần sân bay Osaka, lên chuyến bay riêng lúc 11:10 tối.

Ông Ghosn đã bị cấm xuất cảnh trong khi chờ các phiên tòa xét xử vì tội danh vi phạm quy chế tài chính. Hiện cảnh sát đang điều tra con đường trốn thoát của ông để tìm ra những đồng phạm trong vụ việc.

Đàm phán Mỹ-Triều tạm hoãn tới khi có kết quả bầu cử tại Mỹ

Đó là thông tin mới đây được Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora nói với hãng tin Interfax. Ông nhấn mạnh:  "Cuộc đàm phán với Washington, điều mà Triều Tiên cho là vô nghĩa vào lúc này, dường như đã bị hoãn lại ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới."

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng 2/2019. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng 2/2019. Ảnh: AFP.

Ông Matsegora mong đợi các cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng được nối lại. Ông cho biết thêm rằng, Nga không hài lòng trước việc tạm ngừng các cuộc đối thoại, điều có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới.

Ông này cũng lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên mà ông cho rằng đã cản trở việc cung cấp thiết bị y tế quan trọng cho Bình Nhưỡng trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Mỹ đang "săn lùng bất cứ ai tiến hành giao dịch với Triều Tiên, thậm chí cả những bên cung cấp những thứ hoàn toàn vô hại", ông Matsegora nói.

Cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị đình trệ kể từ sau cuộc gặp Trump - Kim vào tháng 2/2019. 

Mai Bùi

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h