Được biết, vị khách ngoại quốc này là một người đàn ông 23 tuổi quốc tịch Nhật Bản. Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt 4 người Hàn Quốc vi phạm lệnh cách ly.
Người đàn ông này nhập cảnh hôm 2/5 với visa đi làm. Sau khi được xét nghiệm âm tính với virus Corona, anh này đã được chỉ định tự cách ly 2 tuần. Đây là bắt buộc với tất cả du khách nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Cảnh sát cho biết, các đoạn CCTV và lịch sử giao dịch thẻ cho thấy anh này đã vi phạm 8 trên 14 ngày cách ly. Theo lịch sử giao dịch, người đàn ông này đã tới các nhà hàng, cafe và một bệnh viện thú y.
Người đàn ông này hiện đang bị tạm giam tại sở cảnh sát Seoul và sẽ sớm được đưa ra xét xử.
Hồi cuối tháng 3, Bộ Y tế nước Hàn Quốc đã cảnh báo sẽ trục xuất tất cả những người ngoại quốc và bỏ tù những công dân Hàn Quốc vi phạm lệnh cách ly.
Các trường học tại nước này cũng đã bắt đầu mở lại trong ngày 20/5. Tuy nhiên việc 2 học sinh nhiễm Covid-19 được phát hiện khiến 75 trường THPT phải đóng cửa.
Áo sẽ thực hiện xét nghiệm đại trà với nhân viên khách sạn
Chính phủ Áo dự kiến sẽ xét nghiệm đại trà tất cả các nhân viên khách sạn trên lãnh thổ đất nước nhằm thu hút du khách Đức và các nước châu Âu khác trong dịp hè năm nay.
Giống với Đức, Áo đã áp dụng lệnh phong toả để khống chế ngay khi đại dịch chớm bùng phát. Hiện nước này đã và đang dần nới lỏng các lệnh giới nghiêm. Các cửa hàng, nhà hàng, quán bar và một số bảo tàng đã được mở cửa trở lại. Các khách sạn sẽ hoạt động trở lại vào ngày 29/5 tới.
"Chúng tôi sẽ đầu tư mạnh để xét nghiệm nhiều nhất và thường xuyên nhất nhân viên các khách sạn, những người sẽ tiếp xúc với các du khách nhằm hạn chế khả năng họ trở thành những bệnh nhân F0 mới", Thủ tướng Sebastian Kurz cho hay.
Du lịch và các ngành liên quan chiếm tới 15% GDP của nước này. Du khách Đức hiện là nguồn khách chủ yếu của các khu resort hạng sang tại Áo và biên giới chung giữa hai nước dự kiến sẽ mở trở lại vào tháng sau.
Một khu resort của Áo từng là một ổ dịch lớn, khi rất nhiều du khách người Đức đã nhiễm bệnh khi tới đây vui chơi hồi tháng 3. Hàng trăm du khách tới từ Đức, Na Uy, Iceland và nhiều nước khác đã nhiễm bệnh từ khu resort Ischgl.
1 trên 6 trẻ ở Tây Ban Nha bị trầm cảm do dịch
Gần như 1 trên 6 trẻ tại Tây Ban Nha bị trầm cảm thường xuyên trong suốt thời gian cách ly vì đại dịch. Tình trạng bệnh còn nặng hơn ở những trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Theo một nghiên cứu của tổ chức Save the Children hồi tháng 4 thì trong khi lệnh giới nghiêm được thi hành, 17% trẻ em thường xuyên cảm thấy trầm cảm.
Trong những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ mắc bệnh thậm chí còn cao hơn. 32.3% trẻ em gặp khó khăn trong việc ngủ trong khi 30,1% lo sợ nhiễm Covid-19. Những trẻ em này cũng thường khóc nhiều hơn so với những trẻ mà gia đình có điều kiện.
Tổ chức này cũng cho biết cứ mỗi 4 gia đình nghèo thì có 1 nhà mất việc làm, giảm thu nhập, gây áp lực tâm lý cho các thành viên. Trong một số trường hợp, nhiều gia đình phải cho thuê phòng để giảm chi phí thuê nhà.
"Việc bị cách ly trong các căn nhà chật hẹp cùng với những người lạ lại là một rủi ro khi cả gia đình sẽ gặp phải 2 loại stress: Một loại tới từ việc thất nghiệp và loại khác tới từ việc bị cách ly ở khu vực chật hẹp", ông Andres Conde, giám đốc tổ chức này tại Tây Ban Nha nói với Reuters.
(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.
(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.
(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.
(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.